Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra; lan nhanh, có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ rất cao. Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan.
Để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi lây lan, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN&PTNT Gia Lai khuyến cáo người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn thực hiện “5 KHÔNG” theo đúng quy định của Luật Thú y: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.Đối với hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại: Thường xuyên thực hiện tổng vệ sinh, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học; phun thuốc sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh; có biện pháp xử lý, sát trùng mọi phương tiện, dụng cụ ra vào trang trại; mua con giống rõ nguồn gốc. Khi phát hiện lợn bệnh, nghi bị bệnh, không bán chạy lợn bệnh vì sẽ làm lây lan rất nhanh; không điều trị vì bệnh này không điều trị được, chưa có vắc xin tiêm phòng; báo chính quyền và cơ quan chuyên môn để lấy mẫu xác định nguyên nhân./.
Hà Đức, Minh Trung