Cần thay đổi thói quen lạm dụng túi nylon

Cập nhật 04/6/2018, 15:06:46

Ngày Môi trường thế giới năm nay với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nylon” đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng “Nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng”. Thực tế, thói quen lạm dụng túi nylon đã và đang gây ra nhiều tác hại tiêu cực đến môi trường cũng như sức khỏe, trong khi người dân vẫn rất thờ ơ với vấn nạn này. Phóng sự được thực hiện trên địa bàn TP.Pleiku tỉnh Gia Lai.

Các chợ tại TP.Pleiku vào giờ cao điểm, những người đi chợ tay xách 5-7 túi nylon đựng thực phẩm, đồ sinh hoạt là rất bình thường. Túi nylon có mặt khắp mọi nơi từ quầy hàng nhỏ đến quầy hàng lớn, hàng tươi sống, hàng khô đến thức ăn chín. Hiện tại, túi nylon được bán tại các chợ có giá từ 25-40 nghìn/kg tùy loại. Giá rẻ mà lại tiện lợi nên cả người bán và người mua đều sử dụng túi nylon. Thậm chí là lạm dụng. Thay vì chỉ dùng 1 túi, người mua hàng có khi còn yêu cầu dùng 2-3 túi một lượt, mỗi món đồ được mua bán dù lớn hay nhỏ đều được đựng riêng trong một túi nylon. Điều đáng nói là việc sử dụng túi nylon đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân, không ai hình dung cuộc sống của mình không có túi nylon sẽ ra sao, và ai cũng có lý do để nói về thói quen của mình.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Tiểu thương chợ Bà Định Phường Yên Đỗ TP.Pleiku nói: “Mỗi ngày như vậy cũng tùy, có khi 1kg,2kg. Bì nylon rất là tiện cho cả người mua và người bán. Nếu mà giờ không có bì nylon thì cũng không được, không biết lấy gì để mà đựng”.

Chị Trương Thị Thúy Hằng – Phường Hoa Lư, TP.Pleiku cũng cho biết: “Do ghé chỗ này chỗ kia nên sẵn có bì nylon là em dùng, cũng biết dùng bì nylon cũng khó phân hủy, ô nhiễm. có bì nylon cũng tiện, khỏi phải xách giỏ này kia”.

Sau khi sử dụng, những chiếc túi nilon cùng với rác bị vứt bừa bãi ra tự nhiên. Thói quen xấu này đã gây nhiều tác hại đến môi trường sống, sức khỏe của con người. Theo thống kê của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị ở TP.Pleiku đạt 93%, với khoảng 150 tấn/ngày,đêm. Hiện nay, Gia Lai chưa có nhà máy xử lý rác thải nào, toàn bộ rác thải đều xử lý bằng hình thức chôn lấp. Trong khi đó, túi nylon phải mất 500-1.000 năm mới bị phân huỷ hoàn toàn khi thải ra môi trường. Với tốc độ sử dụng túi nylon như hiện nay, con người đang phải trả giá cho việc môi trường bị ô nhiễm từng ngày, từng giờ… Hơn nữa, trên thị trường túi nylon không đảm bảo chất lượng do được tái chế nhiều lần hoặc từ nhiều loại nhựa và hóa chất bẩn và độc hại đang được sử dụng tràn lan. Nếu không thay đổi thói quen sử dụng túi nylon bừa bãi như hiện nay, người tiêu dùng có thể mang mầm bệnh vào cơ thể của chính mình và người thân và vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải nylon mang lại sẽ còn là một thách thức lớn./.

Trương Trang, Duy Linh

Trả lời