Cần tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trong triển khai Chương trình tái canh cây cà phê.

Cập nhật 27/5/2016, 14:05:01

    Chương trình tái canh cây cà phê ở khu vực Tây Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai từ năm 2014 là chủ trương đúng đắn, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây cà phê. Thế nhưng, cho đến nay mới chỉ có rất ít doanh nghiệp và nông dân tham gia chương trình này.

 Qua tìm hiểu của phóng viên Đài PT – TH Gia Lai, nguyên nhân chính là do một số quy định mang tính bắt buộc theo Quyết định số 273, ngày 03/7/2013 của Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa phù hợp với tình hình thực tế, gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nông dân tham gia chương trình. Ghi nhận thực tế tại huyện Ia Grai:

 

 

 

Cho đến nay mới chỉ có 1 doanh nghiệp đã làm xong thủ tục vay vốn, chưa có hộ nào trong huyện được tiếp cận nguồn vốn thuộc chương trình này

Chương trình tái canh cà phê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai được áp dụng đối với những vườn cà phê già cỗi, trên 20 năm tuổi, sinh trưởng kém, năng suất thấp. Theo Quyết định số 273 của Cục Trồng trọt, việc tái canh cây cà phê phải thực hiện quy trình mang tính bắt buộc đó là: Thời gian luân canh, cải tạo đất sau khi nhổ bỏ cà phê cũ đến khi trồng mới ít nhất 2 năm. Kết quả việc loại bỏ các tuyến trùng, nấm bệnh gây hại khi cải tạo đất và nguồn gốc giống cà phê trồng mới phải được các cơ quan có thẩm quyền công nhận. Đảm bảo các điều kiện tối thiểu trên mới được ngân hàng cho vay vốn để tái canh cà phê. Gia đình ông Bùi Hữu Quyên có 1 ha cà phê trong diện tái canh nhưng sau khi tìm hiểu quy trình trên, gia đình ông không đáp ứng được nên tự túc đầu tư vốn, kinh phí để tái canh vườn cà phê của mình. Vì ông Quyên cho rằng, theo quy trình trên, từ khi cải tạo đất đến khi thu hoạch cà phê trồng mới ít nhất mất 5 năm, nhiều hơn quy trình truyền thống 2 năm nên ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của gia đình.

Ông Bùi Hữu Quyên- thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Nhà nước có chủ trương tái canh cây cà phê, nông dân phấn khởi nhưng thủ tục rườm rà quá, nông dân khó tiếp cận được nguồn vốn vay nên tự túc tái canh cây cà phê”.

Ông Dương Mah Tiệp- Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết về thực trạng triển khai chủ trương này : “Nông dân và doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc bởi các thủ tục để vay vốn tái canh cây cà phê. Thứ nhất, theo quy định muốn được vay vốn thuộc chương trình này thì phải thế chấp bìa đỏ cho ngân hàng, nhưng hầu hết những hộ sản xuất cà phê trong huyện đã thế chấp bìa đỏ trước đó trong các ngân hàng để vay vốn. Thứ hai là lãi suất vay vốn thuộc chương trình này là 6,5%/năm, trong khi đó lãi suất cho vay hiện tại ở các ngân hàng chỉ 7%, chênh lệch về sự ưu đãi không cao nên nhiều doanh nghiệp và nông dân không mặn mà. Thứ ba nữa là thủ tục cho vay vốn quá rườm rà gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp”.

Theo kế hoạch thuộc Chương trình tái canh cây cà phê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2015-2020 toàn huyện Ia Grai tái canh hơn 3.100 ha cây cà phê già cỗi của hàng nghìn hộ và của 8 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê đứng chân trên địa bàn, riêng trong năm 2016 tái canh 1.770 ha. Thế nhưng, cho đến nay mới chỉ có 1 doanh nghiệp đã làm xong thủ tục vay vốn, chưa có hộ nào trong huyện được tiếp cận nguồn vốn thuộc chương trình này. Nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng cùng thực trạng như huyện Ia Grai. Các ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần khẩn trương đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhất là từ các quy định của Cục Trồng trọt để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân được tham gia Chương trình tái canh cây cà phê./. 

Hà Đức – Mạnh Hà

Trả lời