Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, nhưng không khí mua sắm của người dân ở Trung tâm Thương mại TP Pleiku lại rất vắng vẻ. Tình trạng này năm nào cũng diễn ra, khác với mong đợi của nhiều người về một không khí chợ Tết – nơi được xem là diễn ra cảnh mua, người bán nhộn nhịp nhất thành phố trong những ngày cuối năm.

Cảnh mua bán trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Pleiku – lối đi vào Trung tâm thương mại thành phố, không khí mua sắm Tết của người dân đã bắt đầu nhộn nhịp từ hơn 1 tháng nay. Tuy nhiên cũng là bán các mặt hàng này nhưng tại khu vực phía trong chợ lại rất vắng vẻ.
Bà Nguyễn Thị Tính, Tiểu thương nói: “Hàng tồn thì đóng cửa để đấy sang năm bán tiếp, chắc tôi bán hết hàng tôi nghỉ vì tình trạng này bán không đủ ăn, không đủ chi tiêu. Nói cho đúng là bán không đủ đóng thuế cho nhà nước”.
Thay vì bận rộn đứng bán hàng Tết như mọi năm thì năm nay, bà Hà Thị Lệ Hoa lại chuyên tâm vào công việc khác. Đã mấy chục năm bán hàng trong chợ, bà Hoa tâm sự giờ không bán cũng không biết làm gì vì tất cả vốn liếng của gia đình đều đã dồn hết vào gian hàng này.
Bà Hà Thị Lệ Hoa, Tiểu thương cho biết: “Gần đây có 6 lô đóng cửa rồi, sang năm sẽ có nhiều lô đóng cửa. Như năm ngoái số hàng này tôi mua về bán Tết thì giờ chỉ còn chút đỉnh thôi. Năm ngoái bán 10 thì năm nay chỉ còn có 1 thôi, chứ không được 5 hoặc 6 nữa, vì không có người mua”.
Hiện Ban Quản lý Trung Tâm thương mại Tp. Pleiku đang quản lý lý 570 hộ kinh doanh. Thế nhưng thực thế con số này đã giảm đến vài chục hộ trong vòng 3 năm trở lại đây, nguyên nhân là các tiểu thương không thể cạnh tranh được với những hộ đang buôn bán tự do ở bên ngoài.
Chị Trần Thị Ngọc Thúy, Tiểu thương cũng nói: “Tôi bán hàng ở đây được 21 năm rồi, năm nay bán rất là ế, đứng chơi không. Trong này mình phải đóng lệ phí, tiền điện, tiền thuế còn ở ngoài kia không có đóng một khoản gì mà người ta được bán ngang nhiên. Khi nào xe trật tự tới thì người ta chạy một chút, xe vừa quay đi là người ta kéo ra người ta bán lại”.
Ông Trần Văn Tư, Trưởng Ban Quản lý TTTM TP. Pleiku cho biết: “Trên thực tế sức mua tại TTTM có giảm so với những năm trước, lý do là hệ thống bán lẻ ở ngoài phố, các siêu thị, các chợ mọc lên rất là nhiều. Nhân dịp này chúng tôi chỉ có điều khó khăn là ngoài cổng chợ còn có rất nhiều người đậu xe, buôn bán, đặc biệt là cổng Nguyễn Thiện Thuật. Vì vậy nếu có sự cố cháy xảy ra thì rất khó khăn cho công tác chữa cháy”.
Trong khi những tiểu thương trong chợ thực hiện đầy đủ các khoản đóng thuế cho nhà nước thì các hộ buôn bán ở bên ngoài, cụ thể là quanh khu vực Trung tâm Thương mại Tp. Pleiku lại không phải đóng bất kỳ khoản tiền nào. Đây là sự bất hợp lý, đòi hỏi UBND Tp. Pleiku, Ban Quản lý TTTM Tp. Pleiku và các ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt trong xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh, tạo sự công bằng cho các tiểu thương ở trong chợ, đặc biệt là dịp buôn bán cuối năm cũng như về lâu dài./.
Lệ Xuân – Cao Duy