Hiện nay, việc chấp hành Luật giao thông đường bộ của người dân tộc thiểu số tại các địa phương trên địa bàn thành phố Pleiku vẫn chưa được thực hiện tốt, như tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định… Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số trong thời gian qua.

Theo ghi nhận trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Pleiku,điều dễ nhận thấy là nhận thức về pháp luật của người dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế, thói quen đi xe máy không đem theo giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ…vẫn còn xảy ra. Riêng trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn thành phố, người dân vẫn bất chấp tính mạng chạy ngược chiều, chở người trên các loại xe độ chế, xe công nông dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Anh Đặng Văn Tiến – Phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết:“Trên tuyến đường này, người dân từ các làng chạy ra toàn chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm rất nguy hiểm, chưa kể vào ban đêm thanh niên còn kẹp 3, kẹp 4 nẹt bô, bốc đầu xe đua thấy sợ lắm”.
Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 119 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 117 người. Trong đó, số vụ tai nạn xảy ra ở các làng dân tộc thiểu số đang có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng thường xuyên ra quân tuyên truyền, nhắc nhở cũng như cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Anh Blư –Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai nói: “ Hôm nay tôi vội đi đón con đi học về nên quên không mang giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương, bị các anh giao thông bắt lại, nhắc nhở, tuyên truyền cho tôi về luật an toàn giao thông, giờ tôi đã hiểu hơn rồi, lần sau ra đường tôi sẽ chấp hành đúng luật an toàn giao thông để tránh gây tai nạn cho bản thân và mọi người”.
Trung úy Đào Quang Thắng – Đội CSGT Trật tự, Công an thành phố Pleiku cho biết: “Bản thân là một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông , cũng là một người tuyên truyền viên thường xuyên tuyên truyền pháp luật, Nghị định 46 luật giao thông đường bộ đến người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số để người đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt hơn về luật giao thông. Chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn đặc biệt. Đối với một số đối tượng người đồng bào vi phạm nhiều lần thì chúng tôi có biện pháp mời các đối tượng tới trụ sở công an phường, răn đe, giáo dục”.
Để kiềm chế, giảm thiểu các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại các làng dân tộc thiểu số, cần có sự phối hợp đồng bộ của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ; trang bị những kiến thức, kỹ năng, nhằm thay đổi thói quen của người dân, đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông./
Xuân Huy, CTV Bá Bính (Tp.Pleiku)