Cần tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội ở giới trẻ

Cập nhật 02/5/2016, 10:05:52

       Vài năm trở lại đây, mạng xã hội nói chung, trang mạng Facebook (Fb) nói riêng đang thực sự tạo nên một trào lưu lớn, cuốn theo một danh sách khổng lồ các “tín đồ” trung thành, trong đó phần lớn là giới trẻ. Bên cạnh những lợi ích mang lại từ  những tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, mạng xã hội đang có nhiều tác động tiêu cực lối sống và văn hóa của giới trẻ.

 

Với các tính năng như: Cầu nối thông tin trực tuyến, nơi tán gẫu, chia sẻ bài vở, tìm kiếm hội nhóm, diễn đàn theo sở thích…, mạng xã hội đang trở thành chất gây nghiện kéo theo nhiều hệ lụy mà nếu không tỉnh táo người dùng sẽ trở thành nạn nhân. Một số nghiên cứu mới đây của các nhà Xã hội học cho biết Fb đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho trẻ như: Lòng tự ái ở mức cao, rối loạn tâm lý, bao gồm các hành vi chống đối xã hội, hoang tưởng, sống tiêu cực, thường xuyên bỏ học, nguy cơ cao bị đau dạ dày, mất ngủ, lo âu, trầm cảm, kết quả học tập sút kém…  Có thể nói, mạng xã hội tuy là ảo nhưng đang có nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống thật của không ít bạn trẻ. Trong đó, phần lớn là giới trẻ học đường.

Em Phạm Thị Lê Hà, học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, Tp Pleiku cho biết: “Hầu hết các bạn học sinh đều có tài khoản Fb. Bản thân em cũng có và chỉ sử dụng khi rảnh rỗi để trao đổi thông tin về học tập với bạn bè. Tuy nhiên xung quanh em có không ít bạn nghiện Fb hoặc là có những biểu hiện không tốt khi dùng Fb như chửi thề, viết status bậy bạ hoặc có nhiều bạn lại dùng Fb rao bán những món hàng độc hại”.

 Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do sự thiếu định hướng về tư tưởng, lối sống cũng như các kỹ năng sống cần thiết ở một bộ phận giới trẻ khi tham gia vào mạng xã hội. Để hạn chế tác động tiêu cực đó, một số tổ chức Đoàn- Đội, trường học đã tự chủ động trong quản lý, giáo dục đối với việc học sinh sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đây vẫn đang là vấn đề nóng cần có giải pháp mang tính đồng bộ và lâu dài.

Chị Trần Thị Kim Loan, GV Tổng phụ trách  Đội Trường THCS DTNT huyện Ia Grai cho biết: Hiện nay ở trường chúng tôi thì học sinh đều sử dụng Fb. Việc quản lý vấn đề này cũng không phải là dễ. Chúng tôi phải định hướng cho học sinh biết cách dùng Fb sao cho hợp lí mà không ảnh hưởng học hành…

Anh Phan Hồ Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “ Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, lối sống lành mạnh cho các bạn trẻ, đồng thời tăng cường việc đổi mới để tăng sức hấp dẫn trong việc tổ chức các sân chơi dành cho giới trẻ, qua đó vừa đoàn kết, tập hợp vừa tuyên truyền, giáo dục đến các bạn về nhiều kỹ năng sống. Đặc biệt là tập trung vào các kỹ năng để sử dụng mạng xã hội. Chúng tôi cũng đề nghị sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành trong xã hội trong việc định hướng, giáo dục tư tưởng, lối sống cho các em".

Không thể phủ nhận những lợi ích mà mạng xã hội mang lại trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, cần phải quan tâm đến việc định hướng, trang bị kỹ năng cần thiết để các bạn trẻ, nhất là học sinh, sinh viên biết sử dụng mạng xã hội một cách khoa học và biến nó trở thành công cụ hữu ích trong cuộc sống. Đặc biệt là biết cách hạn chế, loại bỏ những tiêu cực. mà nó mang lại. Đây là trách nhiệm không chỉ riêng của tổ chức Đoàn Thanh niên, ngành Giáo dục mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội./.

Ngô Thanh -Xuân Huy

Trả lời