Cần tăng cường công tác xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh

Cập nhật 27/10/2018, 14:10:44

Hưởng ứng chủ đề “Năm An toàn giao thông cho trẻ em” của Ủy ban ATGT Quốc gia, tại Gia Lai, nhiều hoạt động, chương trình thiết thực đã được phát động. Trong đó, chú trọng đến việc xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Hiện nay, tại nhiều vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn tồn tại tình trạng học sinh điều khiển xe phân khối lớn, vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông. Không những thế, còn vượt đèn đỏ, đi hàng hai, hàng ba, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu. Những hành vi này không những gây nguy hiểm đến tính mạng cho chính học sinh mà còn khiến người dân bị ảnh hưởng, cảm thấy lo sợ mỗi khi lưu thông trên đường. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là việc bố mẹ còn nuông chiều con cái; bản thân gia đình, học sinh chưa nhận thức rõ hậu quả nghiêm trọng khi không chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Em Đinh Mỹ Quyên – Lớp 8B, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Kbang nói: “Ở trường em có 1 anh mới chỉ học lớp 8 thôi, nhưng đã đi xe máy lại còn uống rượu và bị ngã gãy chân. Phải điều trị ở Bệnh viện Tỉnh Gia Lai 1 tháng, không đi học được, chúng em rất sợ khi mà biết được tin này”.

Để nâng cao ý thức cũng như xây dựng văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều đơn vị trường học, các tổ chức như: Tỉnh đoàn, Ban ATGT, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Công ty Honda Đức Dung đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh thông qua nhiều hoạt động như: Ngoại khóa, hội thi, sân chơi kỹ năng….

Anh Nguyễn Chí Cẩn – Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên – Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Để tổ chức những hoạt động ý nghĩa về nâng cao văn hóa giao thông, chúng tôi đã phối hợp xuống các vùng sâu vùng xa của tỉnh truyền đạt những kiến thức, cách thức xử lý tình huống giao thông cho các em. Thời gian đến chúng tôi tiếp tục công tác tuyên truyền này để cũng giảm thiểu tình trạng vi phạm Luật giao thông trong học sinh”.

Ở lứa tuổi học sinh, nếu được giáo dục đúng cách, các em dễ dàng tiếp nhận những thông tin, hình thành sớm những thói quen lành mạnh khi tham gia giao thông. Không những thế  học sinh còn trở thành người tuyên truyền tích cực đến bạn bè, người thân xung quanh cùng xây dựng văn hóa giao thông.

Em Siu Hải Dương – Lớp 9, Trường THCS Nội trú huyện Đăk Đoa cho biết: “Thông qua hội thi thì em sẽ về nói cho các bạn của em là tất cả đều do ý thức của chúng mình mà mới xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng. Nếu không tuân thủ Luật giao thông thì tình trạng này sẽ còn xảy ra”.

Việc xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh không chỉ cần nhiều sự quan tâm của các ngành chức năng mà vai trò giáo dục con em mình của chính các bậc phụ huynh cũng rất quan trọng. Để các em hiểu việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ là bảo vệ an toàn tính mạng, hạnh phúc cho chính mình, người thân, xã hội, đồng thời trở thành thước đo văn minh, sự hiểu biết của mỗi người. /.

Thanh Vui,  Đức Phương

Trả lời