Trung bình mỗi ngày toàn tỉnh có đến 4 tấn thịt heo bị tiêu hủy do mắc bệnh DTLCP. Từ khi DTLCP xảy ra trên địa bàn tỉnh cho đến chiều ngày 5.9, đã có 23.670 con heo bị tiêu hủy với khối lượng hơn 1 ngàn 200 tấn của 2.573 hộ.
Khi dịch bệnh xảy ra, gây thiệt hại như vậy đã khiến cho cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng hiện nay nhiều địa phương vẫn chưa triển khai việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi, điều này càng khiến cho cuộc sống người dân gặp khó khăn cũng như không có điều kiện để tái đàn trở lại.
Bà Nguyễn Thị Yến- Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Cứ ngày nào cũng chết 11, 12 con, có ngày 5-6 con. Cứ sau đêm sáng dậy là thấy chết. Giờ nhà nước hỗ trợ chứ hết sạch. Bà con ở đây không chăn nuôi cũng không biết làm cái gì mà sống”.
Đó cũng là mong muốn chung của các hộ chăn nuôi heo bị thiệt hại do DTLCP gây ra. Thế nhưng, hiện nay toàn tỉnh chỉ mới có 3/15 huyện xảy ra DTLCP xuất nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ kinh phí cho người dân, bao gồm Đức Cơ, Chư Prông, Kbang với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Tại cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo phòng chống DTLCP tỉnh với một số đơn vị, địa phương, lý giải về việc chậm triển khai công tác hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có heo bị bệnh, chết và tiêu hủy, nhiều địa phương cho rằng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương hạn hẹp và còn phải chi cho nhiều chương trình khác. Trong khi người dân thì đang rất khó khăn bởi những thiệt hại của DTLCP thì nhiều địa phương lại tỏ ra khá thờ ơ.
Ông Đoàn Ngọc Có – PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng BCĐ PCDTLCP tỉnh cho biết: “Công tác hỗ trợ một số địa phương chưa được thực hiện tốt. người dân gặp nhiều khó khăn mà đến nay chưa hỗ trợ làm chưa làm tròn trách nhiệm. Trước mắt chi tạm ứng ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho người dân. Nếu thiếu quyết liệt ngành nông nghiệp, dân tiếp tục khổ”.
Mới đây, tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các địa phương phải sớm triển khai công tác hỗ trợ kinh phí, không để người dân chờ đợi và không có điều kiện để tái đàn.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Các địa phương phải tháo gỡ ngay khó khăn cho người dân. Tài chính đề xuất ra văn bản chỉ đạo các địa phương để hỗ trợ cho dân”.
Trong khi DTLCP ngày càng diễn biến phức tạp, số địa phương xảy ra dịch không ngừng gia tăng mỗi ngày. Đến nay thiệt hại đã lên đến hơn một nửa so với tổng đàn heo trước khi dịch bệnh xảy ra. Nếu công tác phòng chống dịch bệnh không được thực hiện một cách quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, các địa phương không kịp thời hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi… ngành chăn nuôi của tỉnh sẽ chồng chất các khó khăn vì vừa thiệt hại heo chết, bị tiêu hủy vừa không thể tái đàn khi người dân không có điều kiện bởi sự thờ ơ của nhiều địa phương như hiện nay.
Hồng Uyên, Minh Trung