Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 664 thuộc địa bàn huyện Ia Grai tăng cao. Ngoài nguyên nhân bắt nguồn từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện thì hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, từng ngày xuống cấp khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Trong tổng số 10 vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Ia Grai làm chết 11 người, bị thương 11 người thì có đến gần 70% số vụ xảy ra trên Tỉnh lộ 664. Ý thức người dân tham gia giao thông kém, nhất là tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, chở 3 chở 4, không đội mũ bảo hiểm, không làm chủ tốc độ và vi phạm nồng độ cồn thường xuyên diễn ra, dẫn đến khi gặp sự cố đều gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Anh Lương Hồng Quân – Làng Tong, xã Ia Dêr, Ia Grai nói: Tai nạn xảy ra ban ngày cũng có nhưng thường xảy ra vào ban đêm. Nếu ban đêm xảy ra 10 vụ thì 10 vụ đều có chết người.
Tỉnh lộ 664 dài gần 60km được xem là tuyến đường giao thông huyết mạch nối liền nhiều xã biên giới của huyện Ia Grai với thành phố Pleiku. Tuy nhiên do được đầu tư đã lâu nên hiện nay nhiều đoạn trên tuyến đã bộc lộ hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến, bên cạnh việc chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, huyện Ia Grai cũng đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải sớm bố trí kinh phí khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông trên Tỉnh lộ 664.
Ông Lê Văn Hạnh – PGĐ phụ trách Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết: “Về lâu dài thì Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh đưa vào kế hoạch vốn trung hạn cho giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 để nâng cấp Tỉnh lộ 664 này, bởi nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến tăng cao”.
Cũng theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Gia Lai : Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 664, trước mắt từ nay đến cuối năm 2018, Sở sẽ bố trí kinh phí từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ để khắc phục những đoạn hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, cắm các biển báo hạn chế tốc độ qua khu vực đông dân cư và giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện, phòng ngừa tai nạn giao thông…/.
Đoàn Bình,Thanh Sáng , Minh Trung