Cần siết chặt công tác quản lý giống cây trồng

Cập nhật 14/5/2018, 08:05:09

Tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng công tác quản lý giống cây trồng hiện nay vẫn còn là một bài toán khó giải quyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, việc người mua và người bán giống không nắm rõ các pháp lệnh về việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, không ý thức được mức độ nguy hại của quy trình sản xuất là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cây giống không có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng kém còn trôi nổi trên thị trường. Phóng sự được thực hiện ở huyện Chư Pah.

Chủ yếu theo kinh nghiệm, cảm tính, lựa chọn những địa chỉ quen biết và tin tưởng vào những lời cam kết của các hộ kinh doanh là những gì mà nhiều người nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng để mua cây giống. Bởi chính họ cũng không tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, chất lượng giống cây.

Anh Cù Năng Mạnh, thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nói: “Bằng kinh nghiệm thực tế thì mình mua thôi, ba năm thấy cặp cành ra tốt thì mình mua, cũng bằng mắt thường thì mười cây như mười, chẳng biết được như thế nào”.

Thời điểm Gia Lai chuẩn bị bước vào đầu mưa, nhu cầu trồng mới các loại cây  công nghiệp lâu năm, cây ăn quả… của người dân tăng mạnh. Chính vì thế, thị trường cây giống cũng trở nên sôi động. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất, cung cấp giống chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không tuân thủ các điều kiện  quy định theo Pháp lệnh về giống cây trồng. Chủ yếu là tự phát, buôn bán nhỏ lẻ. Việc nguồn gốc, chất lượng của các loại giống vì thế cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn. Như cơ sở này, đã bốn năm nay vẫn tồn tại mặc dù chưa có giấy phép kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Thuyết, thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cũng nói: “Em cũng nhờ người khác lấy, chỉ biết giống chuẩn cho mình là được”.

Ghi nhận trong những năm gần đây, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên, vấn đề này cần phải kiên quyết, xử lý triệt để hơn nữa. Từ đó, mới mong xây dựng được tính phát triển bền vững trong sản xuất, trồng trọt. Bởi trên thực tế, vì chủ quan, không coi trọng nguồn gốc, chất lượng của cây giống mà rất nhiều hộ nông dân đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, vì vườn cây tuy phát triển tốt nhưng không  ra hoa, ra quả, dẫn đến năng suất, chất lượng thấp và khó kiểm soát được các bệnh hại./.

Thanh Vui, Mạnh Hà

Trả lời