Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là chính sách an sinh xã hội hữu ích dành cho người lao động. Do vậy các đơn vị sử dụng lao động cần quan tâm hơn nữa về thực hiện đóng khoản bảo hiểm này, để người lao động nhận được những ưu đãi của nhà nước, trong trường hợp không may xảy ra bất trắc trong quá trình lao động.

Hơn một năm trước, khi còn là công nhân Đội vệ sinh môi trường, thuộc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai, bà Thê bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đang quét rác trên đường phố vào ban đêm. Sau một thời gian điều trị tích cực, bà đã trở lại làm việc bình thường. Ngoài việc được công ty điều chuyển sang làm công việc nhẹ nhàng hơn ở đội công viên cây xanh, bà còn được hưởng trên 700 ngàn đồng/ tháng từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động đã được công ty đóng trong quá trình làm việc.
Bà Thiều Thị Thê- Đội Công viên cây xanh, Cty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai cho biết: “Sau khi mình bị tai nạn thì công ty có trợ cấp cho mình hai mươi mấy triệu, cộng với thêm hơn 700 một tháng. Như vậy nó cũng giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống, để bồi bổ thêm cho sức khỏe của mình”.
Cũng bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc dẫn đến suy giảm 35% khả năng lao động, chị Như ở Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nên hiện tại chị cũng đang được hưởng trợ cấp trên 500 ngàn đồng mỗi tháng.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Như- Đội Công viên cây xanh, Cty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai cũng nói: “Sau khi bị tai nạn tôi vẫn làm việc bình thường, nhưng vì sức khỏe yếu nên cái tiền bên bảo biểm hỗ trợ hằng tháng nó giúp cho tôi rất nhiều trong cuộc sống, tôi có thể mua thêm thuốc để uống, giúp cải thiện sức khỏe nhiều hơn”.
Qua đó cho thấy, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có ý nghĩa thiết thực với bản thân người lao động. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn thờ ơ trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với loại hình bảo hiểm này. Do vậy các đơn vị sử dụng lao động cần quan tâm hơn nữa về thực hiện đóng khoản bảo hiểm, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Ngọc Ánh, Minh Vũ