Khởi nghiệp hiện đang là vấn đề được cả nước quan tâm, đặc biệt là ở giới trẻ. Tuy nhiên, làm như thế nào để khởi nghiệp một cách bài bản và gặt hái được thành công, giảm thiểu được rủi ro là điều không phải bạn trẻ nào cũng làm được.
Đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Gia Lai, những trăn trở này càng trở nên cấp thiết và cần sớm có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời để phong trào khởi nghiệp thực sự hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ cũng như kinh nghiệm của một số bạn trẻ từ câu chuyện khởi nghiệp.

Đối với nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh, nhất là ở huyện Chư Pưh, trong bối cảnh hồ tiêu chết, rớt giá, cà phê cho thu nhập khá bấp bênh… việc tìm được một hướng đi mới để khởi nghiệp là một điều không dễ dàng. Sau một thời gian tìm tòi, tình cờ đọc được trên mạng về cách thức nuôi Dúi, anh Lê Đức Linh ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh quyết định thử nghiệm với con vật này từ năm 2015. Để có được thành công bước đầu với thu nhập 100 triệu đồng/năm như hiện nay, anh Linh phải trải qua một quá trình khá gian nan với không ít khó khăn, thất bại do thiếu vốn, hạn chế về khoa học kỹ thuật cũng như kiến thức khởi nghiệp.
Anh Lê Đức Linh, Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Thực tế ở địa phương về khởi nghiệp các bạn trẻ thứ nhất là sợ. Cái thứ 2 chưa có người đi đầu để các bạn noi theo. Cái thứ 3 là về vốn. Hiện nay ở Gia Lai trồng tiêu tiêu chết, nên nguồn vốn khó khăn. Để đầu tư một số tiền để đầu tư vô con gì đó mình chưa biết thì các bạn không mạnh dạn. Thời gian đầu cũng gặp nhiều khó khăn, gia đình phản đối, vốn không có nhiều, cũng chưa biết gì nhiều về con dúi cả nhưng cũng tự an ủi mình, quyết tâm phải làm cho bằng được. Người ta nuôi được thì mình cũng nuôi được thôi, quan trọng là làm như thế nào thôi”.
Những khó khăn mà Lê Đức Linh đã trải qua cũng là điều mà hầu hết các bạn trẻ ở Gia Lai gặp phải trên con đường khởi nghiệp. Nhằm tận dụng những thế mạnh của địa phương, khởi nghiệp gắn với nông nghiệp và văn hóa, đặc sản của một tỉnh Tây Nguyên đang là hướng đi được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Trong đó có anh Thái Nguyễn Trung Thành, ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai với nhiều tâm huyết để tạo ra thương hiệu cà phê sạch. Sau một thời gian tham gia khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và quay về khởi nghiệp tại chính quê hương, anh Thành cũng dồn khá nhiều tâm huyết và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, tinh thần khởi nghiệp qua việc tham gia sáng lập CLB Khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh.
Anh Thái Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết: “Bất kỳ một môi trường nào cũng có khó khăn. Ở Gia Lai muốn có kinh nghiệm, phải có vốn. So với những địa phương phát triển hơn thì việc tiếp xúc với công nghệ cao, những đối tác gần như hạn chế. Bạn ít có cơ hội được tham gia các lớp học về khởi nghiệp, về kinh tế. Việc tiếp cận nguồn vốn khá khó khi không có nội lực từ gia đình. Các bạn không biết nơi nào để xin nguồn vốn, lời khuyên về khởi nghiệp”.
Thực tế cho thấy, làm như thế nào để tiếp cận được với nguồn vốn ưu đãi cũng như sự quan tâm, các chính sách ưu tiên về khởi nghiệp của Chính phủ cũng như của tỉnh đang là vấn đề quan tâm lớn nhất của những người khởi nghiệp hiện nay. Cùng với đó, để khởi nghiệp thành công trong xu thế hội nhập quốc tế với sự bùng nổ mạnh mẽ của nền công nghiệp 4.0 thì công nghệ cũng là điều cần được các cấp ngành của tỉnh quan tâm và hiện thực hóa bằng nhiều giải pháp cụ thể. Đây cũng là điều đã được các chuyên gia nghiên cứu nhận định tại các cuộc hội thảo về KHCN của tỉnh trong thời gian qua.
Thạc sỹ Vũ Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết: “Trong vòng 3 năm gần đây tôi có tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp trên cả nước với vai trò người đào tạo, thúc đẩy làm sao xây dựng, đẩy mạnh năng lực sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng ta đối với một tỉnh, không chỉ riêng tỉnh Gia Lai hay tỉnh nào khác, cần dứt khoát tập trung mạnh mẽ vào câu chuyện công nghệ. Công nghệ ở đây tôi nghĩ cần gắn liền với nét mạnh và nét đặc trưng của tỉnh. Tỉnh chúng tôi có 3 thế mạnh đặc trưng: du lịch, nông nghiệp, đặc sản riêng của tỉnh như về văn hóa, văn hóa cao nguyên, phở khô Gia Lai… Gia Lai cần kết nối với các hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp tại các tỉnh khác, các địa phương khác, thậm chí là với nước ngoài”.
Ngô Thanh – Xuân Huy – Minh Trí