Trong cơn bão số 12 và số 14 vừa qua, mực nước tại suối Hà Way dâng cao đã làm sập hoàn toàn cầu liên hợp tràn, chia cắt làng Đak Ya và làng Kliết với trung tâm xã Ya Hội, huyện Đak Pơ của tỉnh Gia Lai. Cho đến thời điểm này, việc khắc phục sự cố sập cầu chưa thể thực hiện, chính vì vậy, để có thể đi đến các nương rẫy sản xuất cũng như đưa đón con em đi học, hàng trăm người dân tại 2 làng hàng ngày buộc phải đánh cược với may rủi, vượt suối trong điều kiện nước lớn rất nguy hiểm.

Những gì còn sót lại của cầu liên hợp tràn xã Ya Hội sau 2 cơn bão là những tảng bê tông nằm chỏng chơ dưới dòng suối lớn…
2 bên thượng lưu và hạ lưu của cầu với chiều dài hơn 44m cũng trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt trong điều kiện mực nước luôn dâng cao và chảy xiết hiện nay, thành cầu vẫn đang từng ngày bị khoét sâu, có thể sập bất cứ khi nào.
Dẫu biết nguy hiểm, song hiện nay để có thể lưu thông đi lại, hơn 300 người dân tại 2 làng Đak Ya, Kliết cũng như nhiều người ở các làng lân cận vẫn bất chấp nguy hiểm để vượt suối. Bởi cầu liên hợp tràn được xem là “xương sống” nối liền tuyến đường độc đạo giữa các làng đi trung tâm xã Ya Hội.
Ông Lý Văn Páo – làng Đak Ya, xã Ya Hội, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi cũng rất lo lắng, nhưng các cháu học ở xã đây nên không qua đón thì không được. Ngoài ra đi làm ở trong kia thì chiều cũng phải về đây. Sáng đi rồi chiều chiều lại về”.
Theo tính toán, để xây dựng lại cầu liên hợp tràn xã Ya Hội phải cần tới hơn 2 tỷ đồng. Trong điều kiện huyện Đak Pơ còn gặp nhiều khó khăn thì việc làm này chưa thể xử lý ngay được.
Ông Nguyễn Thành Khánh – Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Huyện cũng đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải cho mượn 6 dầm thép I450 để huyện làm cầu tạm để người dân qua lại cho đảm bảo an toàn. Hiện Ban Quản lý dự án huyện cũng đã liên hệ với Công ty Tư vấn giao thông Gia Lai làm hồ sơ thiết kế cầu tạm và cũng đang chuẩn bị để triển khai thi công”.
Đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đang là vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết tại Đak Pơ tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay thì hàng ngày việc người dân vẫn phải lội qua dòng nước lớn liệu có thực sự an toàn hay tiềm ẩn nhiều rủi ro mà chúng ta không thể lường hết được.
Nhanh chóng triển khai cầu tạm là mong mỏi lớn nhất của người dân xã Ya Hội lúc này. Điều đó không chỉ góp phần giúp người dân được đi lại thuận tiện, an toàn mà còn thông thương hàng hóa, nhất là khi bà con đang bước vào thu hoạch nông sản vụ mùa 2017./.
Đoàn Bình – Cao Duy