18 năm Nhà máy đường An Khê đi vào hoạt động là ngần ấy thời gian 20 hộ dân ở Thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê có nhà ở liền kề nhà máy phải gồng mình gánh chịu ô nhiễm từ khói, bụi, tiếng ồn và nguồn nước. Chủ trương di dời đã nhận được sự đồng thuận từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Song vấn đề đặt ra là cần nhanh chóng thống nhất phương án, mức hỗ trợ di dời để sớm ổn định lại cuộc sống cho các hộ dân.

Do hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và qua nhiều lần kiến nghị, Nhà máy đường An Khê đã xin ý kiến và được đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi thống nhất chủ trương hỗ trợ di dời 20 hộ dân ở Thôn 2, xã Thành An ra nơi ở mới.
Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê nói: “Chúng tôi đã phối hợp với UBND xã Thành An, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê, HĐND thị xã An Khê để thực hiện việc khảo sát, đo đếm hoa màu, vật kiến trúc, nhà cửa của người dân ở trên khu vực này”.
Nằm sát ngay Nhà máy đường, cứ mỗi khi vào vụ ép, hàng ngày gia đình chị Tô Thị Thúy Hằng cũng như các hộ dân ở đây phải hứng chịu biết bao nhiêu là khói, bụi, tiếng ồn. Chính vì thế mà khi có chủ trương người dân ở đây đều rất đồng tình và mong được di dời trước vụ ép 2019 – 2020.
Chị Tô Thị Thúy Hằng, Thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Nhà máy đường là cần có phương án giải quyết sớm cho chúng tôi những hộ nằm gần nhà máy đây là trước vụ ép này và di dời ra chỗ nào cho an toàn đảm bảo cuộc sống cho gia đình tôi không chứ đến vụ ép là chúng tôi lại phải hứng khói, bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nói chung rất là nặng’.
Dưới góc độ chính quyền địa phương, thị xã An Khê cũng thống nhất cao đối với chủ trương di dời các hộ dân và đã có sự hỗ trợ đắc lực cho Nhà máy đường An Khê trong việc xây dựng phương án thực hiện với quan điểm phải đảm bảo cuộc sống cho người dân khi ra nơi ở mới.
Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Hỗ trợ cho Nhà máy đường trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; một là khảo sát điều kiện sống và nơi dự kiến di dời bố trí tái định cư và cái này đã phối hợp với UBND xã Thành An và Nhà máy đường mà trong đó phải đảm bảo yêu cầu là ít nhất là bằng hoặc hơn nơi ở cũ”.
Đây cũng là vấn đề được các hộ dân quan tâm; nhất là đối với mức hỗ trợ di dời, bố trí tái định cư.
Chị Hồ Thị Mỹ Lệ, Thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Về chủ trương di dời thì ở đây ai cũng thống nhất di dời hết vì không ai muốn ở đây vì mức độ ô nhiễm cao quá. Cũng mong Nhà máy đường xem xét lại giá cả cho hợp lý một chút”.
Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết: “Về giá thì nhà máy thực hiện theo các quy định của đơn giá đền bù của Nhà nước và một phần nào đó nhà máy sẽ có những cơ chế hỗ trợ riêng đối với từng hộ gia đình mang tính chất đặc biệt”.
20 hộ dân ở thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê đã phải gánh chịu biết bao ô nhiễm và họ đang trông mong từng ngày được di dời ra nơi ở mới để không phải gồng mình gánh chịu với khói, bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước từ Nhà máy đường An Khê. Do đó, Nhà máy đường An Khê cần tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân phải chịu ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị./.
Đức Hải, Huy Toàn