Xây dựng môi trường sư phạm Xanh, sạch, đẹp – An toàn là điều kiện quan trọng giúp chất lượng dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Bởi lẽ trường sạch, đẹp không chỉ để lại dấu ấn tốt trong lòng mỗi người mà còn có ý nghĩa giáo dục đối với từng học sinh, hình thành ý thức thói quen giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chính vì thế, nhiều năm nay, trường THCS Trần Phú, huyện Ia Grai tập trung làm khá tốt nhiệm vụ này. Và đây là một mô hình điểm đang được huyện Ia Grai hướng tới nhân rộng trong thời gian tới đây.

Sạch sẽ, chan hòa ánh nắng và rợp bóng cây xanh. Đó là cảm nhận thường nhật ở ngôi trường THCS Trần Phú, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Để có được điều này, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ mỗi buổi đến lớp, học sinh trong trường đều tham gia chăm sóc cây, dọn vệ sinh nơi mình học tập và sinh hoạt.
Em Ksor Duy – HS trường THCS Trần Phú, Ia Dêr, Ia Grai nói: “ Hằng ngày các bạn và em đều dọn vệ sinh trong trường và trong lớp. Điều này làm em rất vui vì đã đóng góp cho trường để làm trường xanh, sạch đẹp hơn nữa”.
Thầy Lỡ Ngọc Thanh – Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú, Ia Dêr, Ia Grai cho biết: “Muốn xây dựng được trường xanh sạch, đẹp, an toàn, trước hết phải giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên và cả phụ huynh học sinh nhận thức thế nào môi trường sạch, đẹp, an toàn. Từ nhận thức đó, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện theo từng năm học. Mỗi năm học như thế chúng ta có thể bổ sung cho kế hoạch xây dựng trường xanh, sạch, đẹp”.
Hơn 570 học sinh, trong đó tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc Jrai chiếm đến 98%, nhưng chất lượng dạy và học trường THCS Trần Phú vẫn đạt được những kết quả đáng kể, trong đó nổi bật nhất là công tác xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Để đạt được mục tiêu này, ngoài sự đầu tư của ngành Giáo dục huyện thì mỗi thầy cô giáo gương mẫu trồng, chăm sóc và bảo vệ từng cây xanh, từng cảnh quan và nhất là bồi đắp, giáo dục ý thức tự giác cho mỗi học sinh trong nâng cao chất lượng môi trường xanh.
Cô Nguyễn Thị Thu Giang – GV Tổng phụ trách đội trường THCS Trần Phú – Ia Dêr – Ia Grai nói: “Việc đầu tiên là Hội đồng đội giáo dục các em về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của các em bản vệ môi trường xanh. Qua đó giáo dục các em ý thức hơn trong bảo vệ môi trường, định hướng cho các em là môi trường là vô cùng ý nghĩa. Chỉ có môi trường xanh, sạch đẹp và an toàn thì các em mới có thể sống khỏe, sống vui và thực hiện tốt việc học của mình”.
Việc tạo cảnh quan sạch, đẹp đã giúp học sinh có không gian thoải mái đọc sách, thư giãn, trao đổi kinh nghiệm học tập đồng thời xây dựng nền tảng ý thức bảo vệ môi trường cho các em khi đến trường, đến lớp. Chính vì lẽ đó, trường THCS Trần Phú nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng, học sinh cũng như của ngành giáo dục địa phương.
Thầy Phạm Văn Đại – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai đánh giá: “Trường THCS Trần Phú là trường đã làm tốt mô hình này. Các thầy cô giáo, Ban giám hiệu nhà trường đã đặt quyết tâm để thực hiện được môi trường như vậy. Qua kiểm tra cho thấy trường đã tạo môi trường nền nếp, cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp, thiết bị dạy và học đầy đủ, tạo môi trường thân thiện cho các em học tập”.
Mặc dù đứng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn như Ia Dêr, đa phần học sinh, phụ huynh là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng trường THCS Trần Phú đã khẳng định được vị trí của mình qua nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, trong đó chú trọng đến xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Chính đây là điều kiện quan trọng giúp học sinh đến lớp đều đặn cũng như có sự gắn kết chặt chẽ hơn với thầy cô, trường lớp./.
Nhóm PV