Cân nhắc các phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng

Cập nhật 06/8/2021, 07:08:37

Kết quả khả quan từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với phổ điểm ổn định và tăng tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao đã mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh Gia Lai trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng theo nguyện vọng.

Tuy nhiên, thí sinh cần phải cân nhắc thận trọng khi điểm đầu vào của một số trường và một số ngành nghề thu hút thí sinh theo đó cũng có xu hướng tăng. Mục Chuyện học đường hôm nay sẽ phản ánh cụ thể hơn về vấn đề này.

Quy định tuyển sinh bằng nhiều phương thức xét tuyển được áp dụng những năm gần đây giúp các trường đại học, cao đẳng cũng như thí sinh có nhiều cơ hội trong tuyển sinh đầu vào. Trong bối cảnh dịch Covid – 19 tác động như hiện này, quy định đó càng phát huy hiệu quả. Nhiều thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cầm chắc suất đại học từ kỳ thi đánh giá năng lực đã được các trường tổ chức từ sớm.

Em Lê Thanh Lâm, Thành phố Pleiku nói: “Năm nay em đã tham gia vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của trường ĐH Quốc gia TPHCM và em đã đậu đúng như nguyện vọng ban đầu của em. Xét tuyển bằng đánh giá năng lực cũng là 1 cách để các bạn tiến vào con đường đại học, cách này khá phổ biến đối với các bạn ở các trường phía Nam”.

Ngoài kỳ thi đánh giá năng lực hay xét tuyển học bạ THPT, một số thí sinh lựa chọn cách xét tuyển đại học, cao đẳng bằng điểm tổ hợp các môn thi tốt nghiệp. Kết quả khả quan trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua đã mở ra cho thí sinh nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề mình yêu thích.

Em Nguyễn Thị Khánh Ly, Thành phố Pleiku cho biết: “Sau khi nhận được kết quả thì kết quả của em hơn dự kiến nên em có điều chỉnh lại nguyện vọng và đưa ngành mình yêu thích nhất lên đầu nguyện vọng. Nhìn vào mặt bằng chung em thấy năm nay phổ điểm khá cao, nên em vẫn đang suy nghĩ để phù hợp và sắp xếp nguyện vọng một cách tốt nhất để phù hợp với bản thân và quyết định tương lại của mình sau này”.

Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn công tác tuyển sinh trong tình hình dịch COVID-19, trong đó, một số mốc thời gian được điều chỉnh. Cụ thể, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29/8 thay vì 7/8 theo kế hoạch ban đầu. Thời gian kết thúc thay đổi nguyện vọng là 17h00 ngày 5/9. Các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh cũng được dời từ ngày 12 – 15/9 thay vì lịch cũ là từ ngày 20- 22/8. Ngoài quỹ thời gian nhiều hơn để cân nhắc, thí sinh cũng cần lưu ý một số vấn đề trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021.

ThS. Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM (UEF) thông tin: “Tỉnh Gia Lai là địa phương có số lượng thí sinh hàng năm chọn học tại các trường đại học ở TP. HCM khá lớn, riêng tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. HCM hàng năm có khoảng hơn 1200 hồ sơ đăng ký xét tuyển. Phổ điểm năm nay cao hơn năm trước, điều đó thuận lợi cho thí sinh có cơ hội sử dụng sử dụng điểm thi đăng ký vào các ngành học và các trường đại học yêu thích. Tuy nhiên, phổ điểm cao cũng có những khó khăn nhất định vì vậy thí sinh cũng cần lưu ý một số nội dung sau khi biết điểm thi của mình thí sinh cần bình tĩnh cân nhắc mức điểm “sẽ trúng tuyển” của các trường để đối sánh với mức điểm của mình để từ đó đưa quyết định điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, tránh trường hợp “điểm cao nhưng  “rớt đau”. Nên hiểu rõ điểm nhận hồ sơ xét tuyển khác với điểm chuẩn trúng tuyển, vì vậy các bạn thí sinh phải tìm hiểu kỹ điểm chuẩn trúng tuyển của các trường đại học trong những năm trước để cân nhắc, nếu điểm năm nay bằng hoặc lệch khoảng 1-2 điểm so với năm trước thì điểm đó sẽ tiệm cận đến phạm vi an toàn hơn, các bạn hãy bình tĩnh, đừng vội vàng để rơi vào “bẫy” điểm xét tuyển. Và chỉ điều chỉnh nguyện vọng khi thực sự cần thiết”.

Cũng theo ý kiến của các chuyên gia, các thí sinh đừng tự đặt cho mình áp lực phải trúng tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT mà nên tận dụng thêm các hình thức xét tuyển khác và nên lưu ý mỗi phương thức xét tuyển có điều kiện, chỉ tiêu, thời gian xét tuyển khác nhau. Hi vọng, sự cân nhắc lựa chọn và nắm bắt cơ hội sẽ giúp thí sinh Gia Lai có được ngành học và trường học theo mong muốn ở bậc học mới trong năm học 2021 – 2022./.

Hòa Giang, Ksor Tuối

Trả lời