Cần liên kết nuôi thả, bảo vệ và đánh bắt thủy sản ở hồ Ayun Hạ

Cập nhật 18/4/2018, 08:04:05

Hồ Thủy lợi Ayun Hạ có diện tích mặt nước lên đến 37km2, đây là điều kiện thuận lợi giúp người dân sinh sống và gắn bó lâu dài với nghề đánh bắt cá. Thế nhưng để nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt thủy sản một cách hợp lý thì cần sự phối hợp tốt giữa các ngư dân đang sinh sống trên lòng hồ cũng như đơn vị quản lý.

Trước đây, trên 70 hộ dân đang sinh sống bằng nghề đánh bắt cá tại Hồ Thủy lợi Ayun Hạ phải đóng 300 ngàn đồng/tháng cho Xí nghiệp Thủy nông Ayun Hạ. Mức thuế trên được người dân cho là phù hợp, tuy nhiên vào cuối tháng 2/2018,  Hồ Thủy lợi Ayun Hạ được sự quản lý của 3 đơn vị gồm: HTX Nuôi trồng thủy sản Ayun Hạ; HTX Sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh và HTX Giang Tiến. Đồng thời các HTX này cũng đưa ra mức thuế đóng hàng tháng cao hơn so với trước nên hầu hết ngư dân không đồng ý.

Anh Nguyễn Quốc Vũ, một ngư dân cho biết: “Trước đóng thuế cho thủy nông, mức đầu là 500 ngàn đồng, mức 2 là 300 ngàn đồng mức này phù hợp với bà con. Chứ bây giờ mức thuế mới cao, trong khi đó chủ yếu chúng tôi đánh bắt cá thiên nhiên chứ chưa bắt con cá thả nào hết. Bây giờ bắt bà con đóng thuế là 1 triệu đồng/ tháng và làm tôm và phải đóng thuế chân 3 triệu đồng/ năm.

Mỗi người 3 triệu đồng thì nó ít nhưng số lượng bà con ở đây nhiều lắm nếu thống kê lên cả mấy trăm triệu chứ không phải ít”.

Anh Nguyễn Đức Mỹ, một ngư dân khác cũng nói: “Lâu nay chúng tôi hoàn toàn là đánh bắt cá tự nhiên, nhưng vừa rồi HTX nói được sự đồng ý của ban ngành được quyền quản lý hồ nên HTX yêu cầu ngư dân ăn chia theo tỷ lệ phần trăm 3/7,  đóng thế chấp nên chúng tôi cảm thấy là nó cao và khó khăn. Hôm nay toàn đánh cá tự nhiên thôi, cuộc sống rất khó khăn”.

Mức thuế của các HTX đưa ra là mỗi hộ dân phải đóng 20 triệu đồng/năm hoặc là HTX sẽ thu mua cá theo giá thị trường và người dân phải nộp 10.000 đồng/kg tùy theo từng loại cá, mức đóng thứ 3 là hai bên sẽ ăn chia theo sản phẩm 7/ 3. Bên cạnh đó, mỗi hộ dân phải đóng thế chân 3 triệu đồng/năm cho HTX sau khi kí kết hợp đồng, nhưng vì người dân không đồng thuận nên buộc các HTX phải tính theo phương án khác.

Ông Đặng Đức Hiệp, Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Ayun Hạ nói: “Bây giờ 3 HTX cũng đi đến thống nhất bàn giao lại cho HTX Ayun Hạ hạch toán và đưa lực lượng bảo vệ lên đây, tôi cũng đã làm bản hạch toán đưa cho ngư dân.

Thực tế 7/3 các hộ dân không đồng ý nhưng giờ chúng tôi không tính phần trăm nữa mà chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế thu giá cá theo thị trường và chúng tôi cắt lại 1000 hoặc 5000 tùy theo loại cá và tùy theo cách đánh bắt của ngư dân”.

Thiết nghĩ, để đảm bảo công tác nuôi thả, bảo vệ và đánh bắt thủy sản tại Hồ Thủy lợi Ayun Hạ thì cần có sự thống nhất cao giữa người dân và đơn vị quản lý. Bởi lẽ người dân cũng muốn ổn định cuộc sống lâu dài, còn HTX thì muốn hoạt động hiệu quả để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường như hiện nay./.

Lệ Xuân – Hồng Uyên – Đặng Trà

Trả lời