Cần giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi

Cập nhật 20/5/2017, 21:05:52

Trước tình hình giá heo hơi giảm sâu, khiến người chăn nuôi heo lỗ nặng, bên cạnh thực hiện các biện pháp giảm đàn, tiết giảm chi phí chăn nuôi … thì hiện nay, người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Gia Lai rất cần sự hỗ trợ kịp thời của ngành chức năng, chính quyền địa phương để có thể vượt qua thời kỳ khốn khó, ổn định chăn nuôi.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 438.000 con heo được nuôi tại các gia đình và trang trại. Trong đó có hơn 378.000 con heo thịt, trên 59.000 con heo nái, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng đạt khoảng 29.000 tấn/năm và mỗi năm người dân trong tỉnh tiêu thụ khoảng 50.000 tấn thịt. Tuy chưa xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu như một số tỉnh, thành trong cả nước song từ tháng 11 đến nay, giá thịt heo hơi trên địa bàn tỉnh giảm mạnh do chịu áp lực nguồn thịt heo từ các tỉnh khác vận chuyển vào địa phương. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi heo, nhất là các hộ chăn nuôi heo có quy mô lớn bị lỗ nặng. Giá heo hơi giảm, việc tiêu thụ khó khăn, cộng với chi phí thức ăn hàng ngày nhưng nhiều trại heo không thể không nuôi vì đã đầu tư chuồng trại bài bản.

Ông Nguyễn Văn Được-Xã Chư Á, Tp.Pleiku cho biết: “Giờ gia đình tôi chỉ biết loại thải những đàn nái già, đẻ kém, đồng thời làm sao để tăng số lượng heo con đẻ ra để giảm chi phí”.

Trước tình hình giá heo hơi giảm sâu, khiến người chăn nuôi heo thua lỗ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh triển khai thực hiện một số biện pháp  nhằm góp phần giúp các hộ chăn nuôi giảm thiểu chi phí đầu tư và phòng, tránh dịch bệnh.

Ông Dương Ngọc Thanh-Phó Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức lấy mẫu kiểm tra giám sát, thông tin kết quả kiểm tra để người tiêu dùng an tâm tiêu dùng sản phẩm cho người chăn nuôi. Chúng tôi kiến nghị với ngành chức năng, các cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi, chúng tôi tham mưu theo 2 góc độ: Khuyến khích người ta đầu tư chăn nuôi theo chuỗi giá trị từ sản xuất-giết mổ-tiêu thụ. Nhà nước cũng cần nghiên cứu chính sách nếu cần thiết để người dân giảm đầu tư chăn nuôi heo tránh cung vượt cầu”.

Bên cạnh tuyên truyền, kích cầu tiêu dùng thịt heo nhằm chung tay tháo gỡ khó khăn, giảm thua lỗ cho người chăn nuôi heo, hiện nhiều tỉnh, thành đang triển khai các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi như: giãn nợ, khoanh nợ, có hình thức hỗ trợ tiền lãi suất vốn vay, cơ cấu lại thời gian trả nợ… … Để góp phần ổn định giá thu mua, tránh tình trạng cung vượt quá cầu khiến giá heo hơi giảm sâu, người chăn nuôi heo cần chú trọng nâng cao chất lượng đàn heo, hướng đến việc chăn nuôi heo sạch để người tiêu dùng yên tâm tiêu thụ./.

Thiên Thanh-R’Piên-Thanh Toàn

Trả lời