Trong thời gian qua, do giá heo hơi xuống thấp đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ cũng như phát triển chăn nuôi của cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Một trong những nguyên nhân chính là chúng ta vẫn chưa xây dựng được thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi một cách khoa học và bền vững. Điều này đã và đang đặt ra trách nhiệm đối với các ngành chức năng trong việc đi tìm những giải pháp nhằm phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Thời gian vừa qua, trong khi nhiều cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn vì giá heo hơi xuống thấp, khó tiêu thụ thì đàn heo của anh Phạm Ngọc Thụy ở xã Ia Ke, huyện Phú Thiện đã xuất chuồng hết. Với tổng đàn 600 con heo, anh vừa thu lãi về 100 triệu sau khoảng 4 tháng chăm sóc. Có được kết quả này là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa anh Thụy với một công ty chăn nuôi. Hiện anh đang vệ sinh chuồng trại để chuẩn bị cho lứa heo mới.
Anh Thụy, thôn Nam Hà, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện cho biết: “Vừa rồi tôi nuôi hợp tác với công ty CP, đầu ra và đầu vào ổn định. Đến ngày người ta đến thu mua. Mô hình hợp tác công ty CP này ổn định nên sắp tới tôi sẽ phát triển thêm 1 số trại nữa”.
Theo Phòng Thú y huyện Phú Thiện, hiện nay ở địa phương này có 4 trại chăn nuôi hợp tác với công ty cổ phẩn chăn nuôi CP Việt Nam. Theo đó, sau khi tự xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo, người chăn nuôi được công ty này đầu tư về kỹ thuật, con giống, thức ăn và đảm bảo bao tiêu cho sản phẩm. Có thể nói, việc liên kết chăn nuôi giữa người dân với các doanh nghiệp là một trong những hướng đi mang lại nhiều kết quả tích cực trên thực tế. Tuy nhiên, sự liên kết này vẫn chưa thực sự được quan tâm và nhân rộng trên địa bàn huyện Phú Thiện cũng như trong tòa tỉnh. Theo đó, người chăn nuôi vẫn đang loay hoay với bài toán tiêu thụ sản phẩm và phụ thuộc hoàn toàn vào giá cả thị trường.
Bà Phạm Thị Diệu, thôn Chí Linh, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “Việc chăn nuôi heo hiện nay của chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Vừa qua giá thịt heo hơi xuống thấp nên tôi không bán vì bị lỗ. Nhưng giữ lại cũng tốn thêm chi phí nữa nên tôi cũng ráng chờ, giá lên 1 tý nữa là tôi phải bán”.
Nhằm giảm thiểu khó khăn cho người chăn nuôi heo, mới đây, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại quy hoạch chăn nuôi heo gắn với thị trường tiêu thụ và tiềm năng của từng địa phương. Trong đó nhấn mạnh các địa phương cần khuyến khích phát triển chăn nuôi theo các chuỗi liên kết, có sự tham gia đầu tư, kết nối thị trường của các doanh nghiệp và tổ chức liên kết trong sản xuất, dịch vụ của các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội, hiệp hội với các hộ chăn nuôi… Để làm được điều này, bên cạnh sự chủ động của người chăn nuôi thì rất cần sự vào cuộc của các cấp, ngành và chính quyền các địa phương./.
Ngô Thanh, Xuân Huy