Cần đánh giá hiệu quả cụ thể của cây cam ở xã Sơn Lang, huyện Kbang.

Cập nhật 20/10/2015, 14:10:04

Cách đây không lâu chúng tôi đã có phóng sự phản ánh về hiệu quả của cây cam ở xã Sơn Lang, huyện Kbang. Tuy nhiên, do đầu ra chưa thật sự ổn định nên hiện mới chỉ có một số hộ nông dân đưa vào trồng, với diện tích còn khá nhỏ. Mong muốn hiện nay của người trồng cam là các ngành chuyên môn tạo điều kiện giúp đỡ và có những cơ chế khuyến khích mở rộng diện tích; giúp cho bà con nông dân có thêm sự lựa chọn mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 

 Đối với cây cam thì 4 năm là bắt đầu cho thu bói và đến năm thứ 5 là thu chính vụ.

 Theo số liệu tổng hợp, trên địa bàn xã Sơn Lang hiện có khoảng 10 ha cam, quýt các loại đang trong thời kỳ kinh doanh; tập trung chủ yếu ở khu vực Trung tâm xã và thôn Trạm Lập. Cây cam được đưa vào trồng ở đất Sơn Lang từ khá lâu nhưng người dân mới chú trọng mở rộng diện tích trong một vài năm trở lại đây.

          Gia đình ông Trần Công Lâm, ở thôn 1, xã Sơn Lang, có khoảng 200 cây cam, quýt; trong đó chủ yếu là 2 loại cam sành và cam Đường Canh. Ông Lâm cho biết: Cây cam đã được ông đưa vào trồng cách đây gần 20 năm nhưng ban đầu chỉ trồng thử để làm cây ăn quả; vì thế mà cũng không chú trọng đầu tư, chăm sóc. Sau một thời gian thấy cam thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở đây nên đến năm 2007 gia đình tự nhân giống và mở rộng diện tích.

          Ông Trần Công Lâm, Thôn 1, xã Sơn Lang, huyện Kbang nói: “Khi thu hoạch xong cần phải cắt tỉa cành rồi làm cỏ, bón phân, tưới nước. Chế độ phòng trừ sâu bệnh chủ yếu là từ lúc bắt đầu ra hoa và đậu quả là 2 thời điểm quan trọng nhất. Nói chung so với các loại cây trồng khác thì nó ít sâu bệnh hơn; chủ yếu là sâu hại lá cam thôi còn các loại sâu bệnh khác có nhưng mà ít”.

 Đối với cây cam thì 4 năm là bắt đầu cho thu bói và đến năm thứ 5 là thu chính vụ. Cây cam ra hoa vào tháng 2 âm lịch và đến tháng 10 là bắt đầu cho thu hoạch; thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 4 tháng. Năng suất bình quân một vụ mỗi cây cam Đường Canh là khoảng 100 kg; cam Sành trên 50 kg một cây; quýt cũng gần 100 kg mỗi cây. Giá bán một ký cam trên dưới 40 ngàn đồng và quýt là khoảng 30 ngàn, tuỳ vào thời điểm. Với 200 cây cam, quýt đang trong thời kỳ kinh doanh, mỗi vụ gia đình ông Lâm cũng thu được khoảng 300 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

          Trước hiệu quả mang lại của cây cam, hiện xã Sơn Lang đã có cơ chế khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây trồng này.

           Ông Dương Quốc Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “ Địa phương đã và đang khuyến khích, vận động nhân dân phá bỏ một số diện tích cây cà phê không mang lại hiệu quả để chuyển sang một số loại cây khác. Trong đó xã ưu tiên trồng các loại cam. Ở khu vực Trạm Lập thì chúng tôi đã hỗ trợ trong chương trình nông thôn mới năm 2014 là mở rộng mô hình trồng cây cam, với 2 loại là cam Vinh và cam Đường Canh; còn khu vực Trung tâm xã thì cũng vốn từ chương trình nông thôn mới, sắp tới chúng tôi hỗ trợ cho người dân mở rộng diện tích cam nhưng mở rộng mang tính chất có kiểm soát”.

Theo nhận xét của người tiêu dùng thì cam ở xã Sơn Lang  ngon, quả to và ngọt, lại đẹp mắt. Vấn đề được người trồng cam quan tâm hiện nay là đầu ra cho sản phẩm; vì hiện tại chủ yếu là bán lẻ ở thị trường của Kbang và An Khê. Mong muốn hiện nay của người trồng cam là các cơ quan chuyên môn cần tổ chức đánh giá để công nhận chất lượng cam ở xã Sơn Lang; xa hơn là tạo thương hiệu để cây cam có thể phát triển bền vững và giúp người nông dân làm giàu từ chính cây trồng này.   

          Ông Trần Công Lâm, Thôn 1, xã Sơn Lang, huyện Kbang mong muốn: “Đối với bản thân gia đình chúng tôi là người trực tiếp sản xuất ra trái cam rất mong muốn làm sao để trái cam Sơn Lang phát triển không chỉ ở vùng Sơn Lang – Kbang mà nó còn rộng ra nữa. Mong được sự giúp đỡ của Nhà nước để khẳng định được thương hiệu của cam ở đây thì cây cam này càng ngày càng phát triển hơn; giúp người dân có thu nhập về kinh tế vì thực tế so với cây cà phê thì cây cam thu nhập rất cao”.

          Bước đầu hiệu quả mang lại từ cây cam khá tốt, nhưng đó là với diện tích còn ít, người trồng cam còn đem đi bán lẻ được, còn nếu mở rộng diện tích thì đầu ra sẽ tiêu thụ như thế nào? Đó là điều mà bà con đang băn khoăn. Thiết nghĩ, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nên sớm có những đánh giá cụ thể về hiệu quả loại cây trồng này để định hướng cho nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển sản xuất./.

 

                                                                  

 

 

Đức Hải ( Đài TT-TH Kbang)

Trả lời