Cần có sự quan tâm, đầu tư phát triển cho xã Sơ Ró, huyện Kông Chro.

Cập nhật 14/3/2016, 13:03:30

           Sơ Ró là xã khó khăn của huyện Kông Chro. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương diện mạo nông thôn cũng như đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, đối với xã vùng 3 như xã Sơ Ró hiện tồn tại không ít khó khăn, xã rất cần có sự đầu tư  để tạo đông lực để phát triển kinh tế lâu dài. 

 

       

Những ngôi nhà xuống cấp không có người ở, bỏ hoang đang là thực trạng diễn ra tại thôn 15, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro

Những ngôi nhà dân tốc mái,  những ngôi nhà xuống cấp không có người ở, bỏ hoang đang là thực trạng diễn ra tại thôn 15, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro. Hơn 83 hộ dân vào đây sinh sống từ năm 2001, theo chương trình của Chính phủ về việc di dân từ các tỉnh miền Bắc vào xây dựng khu kinh tế mới nhưng nay chỉ hơn 20 hộ sinh sống tại đây. Từ chương trình mỗi gia đình được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà cấp 4 với diện tích 28 m2 và 5 sào đất rẫy. Đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt trong khi đó việc sản xuất của bà con chỉ nhờ vào những cây lúa, cây mì, bắp nên năng suất chẳng đáng là bao. Cái nghèo vẫn luôn đeo bám nên nhiều người dân bỏ nhà, bỏ xứ đi nơi khác làm ăn.

Bà Hoàng Thị Thanh, thôn 15, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro cho biết: “Nhà nước đưa chúng tôi vào đây nhưng đất đai ở đây khô cằn, khí hâu khắc nghiệt, nước ăn còn thiếu nói chi đến nước sinh hoạt. Chúng tôi ở đây rất khổ, các cấp cần quan tâm hơn cho chúng tôi chứ nhiều gia đình bỏ đi, chúng tôi thì bán trụ ở đây chứ chẳng biết đi đâu nữa.”         

       Nỗi khổ của người dân tại thôn 15 cũng là nỗi khổ của nhiều người dân trên địa bàn xã Sơ Ró. Hiện toàn xã  có 299 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 44,1 % và 67 hộ cận nghèo chiếm 9,88%.  Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao trong khi đó nguồn lực đầu tư cho xã phát triển còn thấp nên từ những cây con chính của địa phương chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, đường xá xuống cấp trầm trọng, nhất là các con đường sản xuất nối từ làng đến khu sản xuất bị hư hỏng không thể vận chuyển nông sản. Vì vậy các thương lái nhân cơ hội này ép giá người nông dân. Gía cả bấp bênh, đầu ra không đảm bảo là bài toán chung chưa có lời giải. Theo tìm hiểu,chính quyền xã đang tìm hướng đầu tư vào việc triển khai trồng một số cây, con nhưng nguồn vốn đầu tư lớn trong khi đầu ra của thành phẩm chưa được đảm bảo nên người dân không mạnh dạn đầu tư.

Ông Lê Thanh  Hải, thôn 15, xã   xã Sơ Ró, huyện Kông Chro nói: ‘Hiện nay ở đây rất khó để phát triển kinh tế, đất đai, đường xã xuống cấp nên sản xuất xong vụ bị thương lái ép gía. Chúng tôi mong muốn có sự đầu tư để chúng tôi có điều kiện làm ăn, có đường xá đẻ đi lại sản xuất thuận tiện hơn.”

 Ông  Phan Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Sơ Ró, huyện Kông Chro cho biết:  “Khó khăn của chúng tôi ở đây là tìm đầu ra cho sản phẩm. Cây mì, cây mía chúng tôi đầu tư một diện tích lớn nhưng lo lắng về đầu ra. Nếu ổn định đầu ra thì đây là cái đà phát triển rất lớn cho xã chúng tôi. Cách đây mấy ngày, chúng tôi xác định với bà con sẽ làm điểm sáng phát triển kinh tế ở xã Sơ Ró cho người đồng bào dân tộc thiểu số noi theo. Tôi đang vận động một số hộ dân trồng cây chanh leo về mặt lý thuyết rất là cao. Tôi cho người tìm hiểu kỹ, đang liên hệ với Trung tâm khuyến nông nếu được thì đầu tư cho bà con phát triển kinh tế.”

      Những giải pháp được đề ra nhưng chưa mang tính lâu dài, chưa thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân nơi đây. Các cấp, ngành địa phương cần có sự quan tâm, đầu tư và có chính sách hỗ trợ để người dân tại xã Sơ Ró nói riêng và  huyện Kông Chro nói chung tìm ra được hướng đi phù hợp hơn góp phần tăng thu nhập cho gia đình, nâng cao đời sống để tạo đà phát triển cho một xã vùng 3 còn nhiều khó khăn. 

 
 

Thúy Diện – Đặng Trà

Trả lời