Cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng phát triển cây mỳ ồ ạt

Cập nhật 08/11/2017, 16:11:58

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, vụ Mùa 2017, các tỉnh Tây Nguyên đã ồ ạt mở rộng diện tích trồng mỳ, đưa diện tích loại cây này tăng lên trên 157.000 ha; trong đó, tỉnh Gia Lai là địa phương có diện tích mỳ nhiều nhất với gần 65.000 ha, tiếp đến là tỉnh Kon Tum với gần 40.000 ha, tỉnh Đak Lak hơn 32.600 ha

Theo tìm hiểu, trong vài năm trở lại đây, giá mỳ tươi có lúc tăng cao, từ 1.200 đồng đến 1.500 đồng/kg cộng với việc ít đầu tư chăm sóc, dễ trồng, thích nghi trên nhiều vùng đất khác nhau, nhất là chịu hạn nên người dân ồ ạt trồng không theo quy hoạch, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các địa phương. Cũng cần phải nhìn nhận, không thể phủ nhận những đóng góp của cây mỳ trong việc giải quyết bài toán thu nhập cho đồng bào các dân tộc ở những vùng đất cằn cỗi, cũng như tăng nguồn hàng xuất khẩu cho các địa phương. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch phát triển phù hợp thì đây cũng chính là cây trồng nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng trong đất.

Đoàn Bình, Đặng Trà

Trả lời