Cần chủ động phòng, chống hiện tượng thời tiết cực đoan

Cập nhật 14/5/2016, 13:05:22

Do hiện tượng thời tiết cực đoan nên từ giữa tháng tư đến nay ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra nhiều cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy và sét đánh đã gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Trước tình hình thời tiết ngày càng diễn biến thất thường theo hướng cực đoan như vậy, các cấp, các ngành, các địa phương và người dân cần chủ động triển khai các biện pháp để phòng, chống, đối phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

 

                      

 

Hiện trường sau khi cơn mưa lớn kèm lốc xoáy diễn ra vào chiều ngày 17/4 vừa qua tại buôn Ơi Kia, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa. Chỉ trong phút chốc, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy với cường độ mạnh đã tàn phá, làm 50 căn nhà của người dân trong buôn bị tốc mái, trong đó 26 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, cùng một số công trình khác tại đây bị hư hỏng.

Anh Hiao Thuyên- buôn Ơi Kia, xã Ia Rsai,  huyện Krông Pa cho biết: “Nhà mình bị tốc mái, đồ đạc hư cùng bị thiệt hại khoảng 20 triệu. Gia đình đang khó khăn. Cũng không biết sao nữa, phải đi vay mượn để sửa nà để ở, hoàn cảnh như thế, bà con cũng phải chịu”.

Hiện trường sau cơn mưa lớn kèm theo gió lốc ở một số thôn, buôn trên địa bàn huyện Krông Pa

Nhiều thôn, buôn khác thuộc các xã: Ia Rsai, Ia Rsươm, Uar, Chư Rcăm, Chư Răng, huyện Krông Pa cũng gánh chịu nhiều cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy diễn ra từ giữa tháng tư đến nay với mức thiệt hại rất lớn, ước hơn 2,1 tỷ đồng; gồm 5 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 300 căn nhà bị tốc mái và nhiều công trình như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chuồng trại chăn nuôi gia súc bị hư hỏng. Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại không nhỏ trên lĩnh vực sản xuất của người dân trong huyện.

 Ông Tạ Chí Khanh- Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: “UBND huyện trước mắt chỉ đạo UBND xã thống kê đầy đủ những thiệt hại của nhân dân, giao cho lực lượng thanh niên của thôn, xã phối hợp với gia đình giúp cho bà con khắc phục nhưng thiệt hại và chỉ đạo xã tạm thời xuất ngân sách hỗ trợ cho các hộ tùy theo mức độ, từ 500-1 triệu đồng/hộ.”

Gần đây tại các huyện: Đăk Đoa, Chư Pưh, Chư Pah, Chư Prông, Đức Cơ và thành phố Pleiku cũng đã xảy ra nhiều trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy, đã làm nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn, 747 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 118 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn cùng với nhiều công trình bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, mưa lớn kèm theo sét đánh đã làm 2 người bị chết và 4 người bị thương ở xã Ia M Nông, huyện Chư Pah.

Về phía cơ quan chức năng ông Trần Trung Thành- PGĐ Đài KTTV khu vực Tây Nguyên cho biết: “Bà con cần lưu ý là những ngày oi nóng, khi có biểu hiện tác động như không khí lạnh, gió Tây Nam bộc phát, nhìn mây phát triển, gió thổi cuồn cuộn thì phải cần trọng. Hiện nay công tác dự báo lốc xoáy rất khó, vì Đài Khí tượng thủy văn Tây Nguyên chưa có thiết bị ra đa thời tiết, vì vậy công tác phòng ngừa là chính. Khi xảy ra hiện tượng giông sét bà con nên trú ẩn dưới các gốc cây lớn hay ngoài đồng mà tìm khu vực như nhà cửa để ẩn trú”.

Trong khi hiện nay công tác dự báo về lốc xoáy còn hạn chế, mỗi người dân không được chủ quan, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Hà Đức – R’Piên

Trả lời