Cần chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng

Cập nhật 29/4/2020, 09:04:56

Mặc dù từ đầu tháng Tư đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa giúp “giải nhiệt” cho nhiều diện tích cây trồng. Tuy nhiên theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thì mưa cũng chỉ mới rải rác ở một số địa phương trong tỉnh và lượng mưa cũng chưa thực sự nhiều; vì vậy các địa phương vẫn phải chủ động nguồn nước nhằm đảm bảo nước tưới cho cây trồng vào cuối vụ. PS được thực hiện tại huyện biên giới Ia Grai.

Với tổng kinh phí 18 tỷ đồng, công trình kênh thủy lợi làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai được khởi công xây dựng từ đầu năm 2019 với 3 hợp phần và hiện nay công trình đang được triển khai xây dựng hợp phần 2. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trong năm 2020 này, đảm bảo nguồn nước tưới cho 100 ha lúa nước của cánh đồng Ia Cho và hơn 300 ha cà phê vùng lân cận.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Xã xác định ngay từ đầu nếu được kênh này thì đây là kênh mơ ước của người dân xã Ia Sao và cơ bản là người dân hiến đất và chỉ hỗ trợ một phần nhỏ nào đó về cây cối và vật kiến trúc trên đất. Và khi mà kênh đi vào hoạt động thì xã sẽ định hướng phát triển một số loại hoa màu khác”.

So với những năm trước đây, vấn đề nguồn nước tưới cho cây trồng trên địa bàn huyện Ia Grai năm nay có khả quan hơn. Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn trong việc vận động nhân dân thực hiện các biện pháp chống hạn ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2019-2020 cho hơn 1.700 ha cây trồng các loại; cộng với lượng mưa trong tháng Tư đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng. Đến thời điểm này, theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Ia Grai, trên địa bàn huyện chưa có diện tích cây trồng nào bị thiệt hại do hạn hán.

Ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Mùa mưa năm nay đài khí tượng thủy văn cũng thông tin có thể đến muộn hơn so với những năm trước, cho nên nhân dân cũng phải nên duy trì công tác chăm sóc vườn cây, đảm bảo cây luôn luôn được đủ ẩm. Ví dụ như cây cà phê thì chúng ta cũng nên quan tâm đến việc tụ gốc vừa để giữ ẩm  và để duy trì thời gian chống chịu của cây lâu hơn; còn cây lúa nước thì hiện nay cũng đã trổ và chúng ta nên quan tâm đến việc chăm sóc để đảm bảo toàn bộ diện tích được thu hoạch đảm bảo an toàn”.

Nguồn nước tưới cho cây trồng cơ bản đảm bảo, tuy nhiên trước những diễn biến khó lường của tình hình thời tiết theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, huyện Ia Grai cũng đang tiếp tục kiểm tra đánh giá nguồn nước các công trình thủy lợi do huyện quản lý; đồng thời đôn đốc đội quản lý khai thác các công trình thủy lợi tiến hành cấp nước tưới theo kế hoạch; đảm bảo cho sản xuất vào cuối vụ./.

Mỹ Tiến,  Minh Trung

Trả lời