Mặc dù các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đã quyết liệt dẹp nạn xe “dù”, bến “cóc”. Tuy nhiên, sau những đợt tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, thì thời gian gần đây tình trạng xe “dù”, bến “cóc” đang có chiều hướng tái diễn trở lại, có thể nói là vẫn ngang nhiên tồn tại.
(Toàn) PTV2: Và tình trạng này đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý vận tải hàng khách và gây mất trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Pleiku nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Theo quan sát và tìm hiểu của phóng viên, để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng , các xe “dù” này thường đội lốt là xe hợp đồng du lịch hoặc là các xe đăng ký chạy tuyến cố định và thường xuyên chạy đón, trả khách tại nhà vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần khách có nhu cầu đi gọi điện trực tiếp đến nhà xe, sau đó các xe khách sẽ chạy luồn lách vào tất cả các cung đường, ngõ ngách trong địa bàn thành phố để đón khách. Do đó, gây khá nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện đâu là xe “dù” và đâu là xe du lịch. Cùng với nạn xe “dù”, tình trạng lộn xộn, chèo kéo khách gây mất ATGT do các bến cóc trên địa bàn Tp.Pleiku gây hình ảnh khá phản cảm, bức xúc trong nhân dân.
Anh Đinh Văn Gớt – Huyện Kbang nói: “Nhưng xe này tiện lợi thường đưa đón khách tận nơi, nhưng vào vào mấy ngày lễ thì đông khách lắm không có chỗ ngồi , rất nguy hiểm mấy xe dạng này cũng rất hay chạy nhanh đua nhau bắt khách đặc biệt là vào những ngày nghỉ, nhiều khi quá tải xe, xe chạy lấn chiếm đón trả khách rất nguy hiểm”…
Ghi nhận cho thấy trên địa bàn Tp.Pleiku tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện vẫn diễn ra khá phổ biến, các xe khách này còn tận dụng các bãi đất trống, hay các cây xăng làm nơi đón trả khách. Đặc biệt, Tuyến đường Lê Duẩn và Trường Chinh là 2 tuyến đường chính trên địa bàn TP. Pleiku đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ nên rất đông phương tiện giao thông. Đây cũng là 2 con đường mà nạn “xe dù, bến cóc” hoạt động nhộn nhịp, thường xuyên; xe tranh giành khách gây mất trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, việc các nhà xe sử dụng dạng xe khách trá hình cũng nhằm mục đích né thuế, phí và gây rối hoạt động vận tải, cạnh tranh không lành mạnh. Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa thực sự giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Ông Đoàn Hữu Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Vận tải, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: “Tình trạng các phương tiện đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn Tp.Pleiku hiện vẫn đang diễn ra. Đối với những phương tiện đã đăng ký kinh doanh tại Sở GTVT chúng tôi sẽ thông qua thiết bị giám sát hành trình và thời điểm xe xuất bến, căn cứ trên đó thì chúng tôi xác định nếu phương tiện nào sau khi xuất bên mà vòng vo đón khách không đúng theo lộ trình thì chúng tôi sẽ tiến hành lập văn bản gửi tới đơn vị và thu hồi phủ hiệu đã cấp cho phương tiện đó trong vòng 1 tháng. Còn đối với những phương tiện không thuộc quản lý của Sở GTVT tỉnh Gia Lai thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng các tỉnh khác để xử lý. Ngoài ra, hiện nay vẫn tồn tại các phương tiện “xe dù” không có đăng ký kinh doanh tại cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý dứt điểm việc này.”
Ông Nguyễn Đăng Hưng – Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Việc xử lý các phương tiện chạy vòng vo đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn Tp.Pleiku chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, khi lực lượng chúng tôi phối hợp các lực lượng chức năng khác tổ chức tuần tra kiểm soát thì các xe này đều trốn tránh và khi vắng bóng các lực lượng chức năng thì các dạng xe này lại xuất hiện, tái diện trên địa bàn.”
Để xóa bỏ tình trạng xe “dù”, bến “cóc” chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi đón khách, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ để có biện pháp xử lý nghiêm các nhà xe hoạt động sai phạm, nhất là những khu vực có dấu hiệu tình trạng xe dù, bến cóc thường xuyên hoạt động để kiểm tra và xử lý nghiêm. Ngoài ra, cần quản lý tốt hướng di chuyển của xe, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho hành khách, tạo ý thức về văn hóa giao thông trên địa bàn tỉnh./.
Xuân Huy; R’Piên