Cán bộ, viên chức ngành Y tế Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người Thầy thuốc Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đem lại sự sống, sức khoẻ, niềm tin và hạnh phúc cho mọi người, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đó là nội dung phát biểu chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi gặp mặt để khen thưởng, chúc mừng, động viên tinh thần các đại biểu, tập thể, cá nhân đã và đang công tác trong ngành y nhân dịp Kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022) được tổ chức trong sáng nay (25/2). Tham dự buổi gặp mặt Kỷ niệm 67 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam có các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Rơ Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.
Tại buổi gặp mặt các đại biểu, tập thể, cá nhân của ngành do tỉnh Gia Lai tổ chức, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng ngày 27/2/1955. Thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua ngành Y tế tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện nhiều đợt thi đua trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó tập trung vào phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, hơn 4 ngàn cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Gia Lai thực sự là những chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Đặc biệt ngành đã tham mưu hiệu quả với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch theo từng giai đoạn cụ thể: khoanh vùng để sớm kiểm soát dịch bệnh; thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay cho trên 2 triệu 600 ngàn người; tổ chức thu dung, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng tại các cơ sở y tế và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid – 19 tại nhà,…
Đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ngành y tế trong thời gian, nhất là trong 2 năm vất vả phòng, chống dịch Covid – 19. Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu toàn ngành tiếp tục đào tạo đội ngũ y, bác sĩ chuyên sâu, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác khám, chữa bệnh nhân dân.
Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu: “Ngành Y tế phải thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; chú trọng công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu ngành y tế; ứng dụng chuyên môn kỹ thuật y học hiện đại, công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh; đảm bảo đủ thuốc để chữa bệnh cho nhân dân; quan tâm thực hiện tốt việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện có; triển khai kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho y tế; tăng cường đầu tư các trang thiết bị mới, ứng dụng những kỹ thuật mới phục vụ cho công tác khám chữa bệnh; ưu tiên đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện khu vực An Khê và Ayun Pa; liên kết các Bệnh viện lớn mở các dịch vụ y tế chất lượng cao, đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động y tế để đáp ứng nhu cầu xã hội. Đầu tư phát triển mạng lưới y tế dự phòng đủ khả năng dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, nhất là ở vùng biên giới, vùng xa xôi hẻo lánh. Tập trung hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở các loại dịch bệnh như: Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não”,…
“Lương y như từ mẫu” , có thể nói đã 67 năm trôi qua nhưng lời căn dặn của Bác Hồ với cán bộ ngành Y vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đây là dịp để mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng,… nhận thức sâu sắc hơn lời dạy cũng như cảm nhận những tình cảm quý báu của Bác đối với ngành Y, để từ đó, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với bệnh nhân, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống của ngành Y tế Việt Nam.
Điều dưỡng Siu Nuin, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa chia sẻ: “Chúng tôi cùng anh em đã cố gắng và thực hiện trọng trách của ngành y tế đã giao. Làm việc hết sức và cố gắng, đó là kinh nghiệm từ anh, em Tp. Hồ Chí Minh đã truyền đạt lại cho chúng tôi để về phục vụ cho tỉnh nhà. Nói chung ngành Y tế đã vì nhân dân phục vụ rồi. Nếu tổ quốc cần chúng tôi luôn luôn sẵn sàng dù đi bất kỳ đâu”.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho 2 cá nhân.
Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khoẻ của nhân dân và xông pha nơi tuyến đầu chống dịch Covid – 19, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân. Nhân dịp này, 38 tập thể và 102 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19./.
Lệ Xuân – Thanh Sáng