Cán bộ nữ công – Hạt nhân tiêu biểu của phong trào nữ CNVCLĐ

Cập nhật 19/7/2019, 14:07:15

Chiếm 53,6% trong tổng số công nhân, viên chức lao động của tỉnh, nữ cán bộ công đoàn và cán bộ nữ công các cấp được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, thời gian qua, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lĩnh vực công tác nào, chị em cán bộ làm công tác nữ công công đoàn cơ sở (CĐCS) đã thể hiện tốt vai trò của mình, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nữ CNVCLĐ ngày càng phát triển và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn trong xã hội.

Bếp ăn tập thể vào buổi trưa là một trong những sáng kiến được Công đoàn Trường Tiểu học Ia Phí thực hiện từ nhiều năm qua, qua đó đã góp phần giúp nhiều giáo viên nhà trường ổn định đời sống, yên tâm thực hiện tốt công tác chuyên môn. Việc làm thiết thực này được xuất phát từ ý tưởng của cô giáo Rơ Châm H’Yanar. Bằng nhiều nỗ lực và tâm huyết về sự quan tâm, chăm lo đời sống của đoàn viên nhà trường, cô Rơ Châm H’Yanar là một trong những cán bộ nữ công tiêu biểu của ngành Giáo dục và  Đào tạo huyện Chư Pah.

Cô giáo Rơ Châm H’Yanar – Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Trường Tiểu học Ia Phí, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Bản thân khi nhận nhiệm vụ luôn cố gắng, nỗ lực và chủ động đề ra một số hoạt động để thu hút chị em tham gia tích cực. Ngoài tham gia các phong trào của nhà trường, tôi cũng chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động như gần đây nhất là giao lưu với đoàn viên công đoàn nữ các đơn vị khác về thể thao, học hỏi kinh nghiệm”.

Thầy giáo Nguyễn Trọng Cường – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Phí, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Công đoàn trường hoạt động rất có hiệu quả, thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của toàn thể anh chị em, trong đó, vai trò của nữ công rất quan trọng. Cô H’Yanar luôn quan tâm đến đời sống của anh chị em, luôn đầu tàu gương mẫu trong công tác dạy học”.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.090 cán bộ nữ công chuyên trách và bán chuyên trách. Đảm nhận nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, các chị luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ CĐCS về thực hiện các chính sách, pháp luật đặc thù liên quan đến lao động nữ; đề xuất đảm bảo việc làm, tiền lương; thương lượng và đề xuất đưa vào thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, doanh nghiệp những quy định có lợi hơn cho lao động nữ… Nhờ đó đã góp phần tạo điều kiện cho chị em lao động nữ vừa lao động, sản xuất, công tác tốt, vừa đảm bảo thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Chị Phạm Thị Như Ngọc – Công ty TNHH Comexim Chư Sê, Gia Lai nói: “Thời gian làm việc ở đây tôi thấy Công đoàn công ty quan tâm, tổ chức cho người lao động nhiều hoạt động như thi nữ công gia chánh, tổ chức tham quan du lịch, tổ chức các hội thao. Tôi cảm thấy rất an tâm khi làm việc ở đây”.

Bà Rơ Lan Nga, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai trao đổi: “Nữ CNVC-LĐ chiếm tỷ lệ trên 50% so với tổng số CBNV-LĐ. Đây là đối tượng lao động đặc thù. Vì vậy, công tác vận động nữ CNVC-LĐ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động công đoàn. Cán bộ nữ công, ngoài thực hiện các nội dung công đoàn, hoạt động của các chị còn mang đặc thù về giới như tuyên truyền, giáo dục giới, đảm bảo sự bình đẳng giới, đại diện bảo vệ quyền lợi cho nữ CNVC-LĐ, làm sao cho chị em nữ CNVC-LĐ vừa là người lao động sản xuất và công tác tốt, vừa làm tròn thiên chức làm mẹ, làm người giữ lửa cho tổ ấm gia đình, góp phần xây dựng xã hội ấm no, bình đẳng tiến bộ”.

Là những nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công, mỗi người một vị trí công tác khác nhau nhưng các chị đều có chung lòng đam mê đối với hoạt động công đoàn, có tinh thần trách nhiệm cao với người lao động. Các chị xứng đáng là những hạt nhân tiêu biểu của tổ chức công đoàn, là chỗ dựa của người lao động, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị mình ngày càng phát triển./.

Ngô Thanh – Thanh Sáng – Huy Toàn

Trả lời