Theo dõi sát sao ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII, nhiều cán bộ, người dân tỉnh Gia Lai rất phấn khởi trước những thành tựu quan trọng của đất nước về phát triển kinh tế- xã hội và tài chính- ngân sách nhà nước trong năm 2018; đồng thời kỳ vọng lớn lao về sự phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhất là bị ảnh hưởng bởi xung đột kinh tế giữa các nước, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 6,98% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng trưởng cao nhất của 9 tháng trong 8 năm qua. Dự ước 12 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế- xã hội trong năm 2018 của đất nước sẽ đạt và vượt so với kế hoạch. Nhất là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước. Điều này càng tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng đối với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.
Ông Nguyễn Hữu Sơn- phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Nhân dân rất phấn khởi trước những thành tựu quan trọng về kinh tế đất nước trong 9 tháng đầu năm 2018 cũng như trong hơn 30 năm thực hiện đổi mới đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã vượt qua bao khó khăn và thách thức, đất nước đổi mới, phát triển toàn diện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao”.
Ông Nay Choát- Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Qua theo dõi các thông tin trên báo chí chúng tôi rất phấn khởi về tăng trưởng kinh tế trong năm 2018, đời sống của nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nhân dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng”.
Nhiều ý kiến cho rằng, những dấu hiệu lạc quan, những kết quả hiện hữu về tăng trưởng kinh tế, tài chính- ngân sách năm 2018 của đất nước đã có sức lan tỏa và tác động tích cực đến các tỉnh, thành trong cả nước. Đối với Gia Lai, dự ước tỉnh có khả năng thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.
Ông Võ Văn Thành- Trưởng phòng Tổng hợp-Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: “Trong đó nổi bật là tốc độ tăng tổng sản phẩm(GRDP) 8%, vượt nghị quyết đề ra; GRDP bình quân đầu người ước đạt 45,29 triệu đồng/người, đạt khoảng 78% mặt bằng chung cả nước. Tổng vốn đầu tư xã hội trong năm ước đạt 22.500 tỷ đồng, đạt 102,27% kế hoạch, giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo. Lĩnh vực thu hút đầu tư ở tỉnh tiếp tục có những khởi sắc”.
Ông Nguyễn Dũng- Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai cũng cho biết: “Cùng với cả nước, trong năm 2018 tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch về thu ngân sách trên 4.500 tỷ đồng. Tỉnh thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, nhất là tận dụng triệt để các nguồn thu, nuôi dưỡng các nguồn thu và triển khai các biện pháp khác để đạt mục tiêu trên”.
Cán bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai tin tưởng, kỳ vọng rằng những chủ trương quyết sách của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị lần này sẽ tiếp tục soi đường đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, tài chính- ngân sách, về đích thành công trong năm 2018 và trong cả nhiệm kỳ 2015-2020./.
Nhóm PVTS