Xác định việc học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, những năm qua, các cấp cán bộ, hội viên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo để đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ phong trào thi đua lớn này, cũng đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được cấp ủy địa phương, và cộng đồng ghi nhận. Phóng sự sau đây chúng tôi giới thiệu một trong những điển hình như thế, chị Phan Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ Thôn 1, xã Kim Tân, huyện Ia Pa.
Gia đình bà Trần Thị Hương ở Thôn 1, xã Kim Tân là hộ nghèo khó nhiều năm nay. Trong căn nhà dựng tạm trên đất người thân, bà Hương tuổi đã cao nhưng vẫn thường xuyên phải đi làm thuê, quét chợ để duy trì cuộc sống và nuôi cháu do người con gái trắc trở hôn nhân để lại. Vì thế, những món quà động viên bằng hiện vật, cùng những lời thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời của các tổ chức đoàn thể địa phươngvà của chị Phan Thị Huệ, hiện là chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 1, luôn là niềm vui, sự hỗ trợ kịp thời cho gia đình.
Bà Trần Thị Hương, Thôn 1, xã Kim Tân, huyện Ia Pa, Gia Lai chia sẻ: “Gia đình tôi khó khăn, cũng thường được chị Huệ giúp đỡ, hỗ trợ động viên kịp thời. Cảm ơn chị Huệ và Nhà nước nhiều lắm.”
Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, chi hội trưởng Phan Thị Huệ cũng là cán bộ năng động, với nhiều cách làm, mô hình hiệu quả để gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, cuộc vận động của tổ chức Hội phát động. Điển hình như chi hội Thôn 1 đang duy trì tốt các tổ nhóm tiết kiệm trong hội viên bằng mô hình “Phụ nữ với hũ gạo tiết kiệm của Bác” “phong trào nuôi heo đất”, hay các phong trào ý nghĩa như “Xây dựng gia đình 5 không ba sạch” “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi”… Chị Huệ luôn gần gũi, động viên chị em chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, từ đó xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng vững mạnh. Đến nay, Chi hội có 63 hội viên, chỉ còn 1 gia đình hội viên thuộc diện nghèo, 6 hội viên cận nghèo. Hầu hết hội viên đều tích cực tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa.
Chị Phan Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ Thôn 2, xã Kim Tân, Ia Pa, Gia Lai nói: “Mình khi làm công tác hội và những hoạt động tình nghĩa thì nó xuất phát từ sở thích của mình. Bác Hồ cũng dạy, cán bộ dù là ở cấp nào cũng phải gần gũi nhân dân, để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ họ. Mình cứ cố gắng làm được điều gì hỗ trợ được hội viên khó khăn thì mình làm trong khả năng. Mình cũng được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân nữa.”
Ông Phan Xuân Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Tân, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Đối với địa phương, chúng tôi đang trong giai đoạn xây dựng, củng cố cán bộ, kể cả những cán bộ cấp thôn làng. Vì họ chính là cánh tay nối dài các chủ trương của Đảng, Nhà nước, và các phong trào thi đua yêu nước đến Nhân dân. Khi họ làm tốt, trở thành những điển hình như chị Phan Thị Huệ, chính là điểm sáng để người dân nhìn vào mà làm theo.”

Bằng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm trong công tác hội và những cống hiến cho cộng đồng, chị Phan Thị Huệ được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Vừa qua chị là một trong số những điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao tặng Bằng khen “có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”. Và đáng quý hơn cả, chính là niềm tin yêu, sự tín nhiệm của hội viên và cộng đồng dành cho chi hội trưởng Phan Thị Huệ những năm qua, như một điểm tựa của hội viên yếu thế
Minh Lý – Ksor Tuối