Bộ Chính trị đã ban hànhQuy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đón nhận với sự phấn khởi, càng tin tưởng và kỳ vọng đối với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta.
Phát biểu Kết luận Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc diễn ra sáng ngày 09/7 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức nhằm học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Quy định số 144 và Chỉ thị số 35. Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh: Việc ban hành Quy định số 144 là bước cụ thể hoá Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh như Bác Hồ đã dạy và xứng đáng là Đảng Cộng sản Việt Nam với tên gọi rất trìu mến – “Đảng ta”.
Đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Quy định số 144 ban hành mới là thành công bước đầu, điều quan trọng cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định và phải tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức, cảm dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hoá Đảng, định hướng thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hoá xã hội, lan toả mạnh mẽ trong nhân dân; làm cho văn hoá, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh. động lực để phát triển đất nước.”
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu: Để nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của Quy định số 144 phải nắm chắc, hiểu sâu, tổ chức thực hiện tốt từ chi bộ, chi uỷ; nhất là người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.
Đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư pahst biểu: “Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi, tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đoàn kết kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; luôn vững vàng trong khó khăn, thách thức; không bị cám dỗ trước tiền bạc, vật chất, danh vọng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất:. Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sĩ, văn hoá công vụ, văn hoá từ chức …”
Với 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng, 19 tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên theo quan điểm:Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng; Quy định số 144 có giá trị lý luận và thực tiễn rất sâu sắc.
Anh Đỗ Đức Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua việc học tập Quy định 144 ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, cá nhân tôi nhận thấy Bộ Chính trị có những quy định rất cụ thể, thông qua 5 nội dung chính, trong đó quy định đối với chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với từng cán bộ, đảng viên noi theo, tự đào tạo, bồi dưỡng bản thân mình… Đối với tổ chức đoàn, chúng tôi sẽ khẩn trương học tập Quy định này gắn với xây dựng các tiêu chí để xây dựng đội ngũ cán bộ bộ đoàn “vừa hồng vừa chuyên”, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng…”
Thạc sỹ Phan Thị Vân – Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai khẳng định: “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức. Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144 có ý nghĩa rất quan trọng, có sự liên thông với các quy định khác của Đảng về tiêu chuẩn, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Quy định số 144 sẽ góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh về đạo đức và kiểm soát quyền lực, phòng chống cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…”
Quy định số 144 ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị là rất cần thiết, là thước đo trong công tác đánh giá cán bộ, đảng viên; là cẩm nan xây dựng Đảng về đạo đức; phục vụ đắc lực thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.
Hà Đức – Thanh Sáng – Minh Trung