Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Gia Lai thương tiếc vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật 21/7/2024, 10:07:48

Trọn đời hiến dâng cho Đảng, Tổ quốc và Nhân dân ta; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo tiêu biểu, mẫu mực, xuất sắc của Đảng; đóng góp rất quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là sự mất mát vô cùng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vô cùng thương tiếc, biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vô cùng bàng hoàng và thương tiếc. Với lẽ sống cao đẹp, tận hiến cả cuộc đời cho sự vững mạnh, vinh quang của Đảng ta, sự phồn vinh của dân tộc, sự phát triển, hùng cường của đất nước và ấm no, hạnh phúc của Nhân dân; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cán bộ ưu tú của Đảng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân vô cùng kính trọng, biết ơn.

Ông Nguyễn Đình Á – Tổ dân phố 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku chia sẻ: “Nhân dân vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến xuất sắc cho Đảng, đất nước và Nhân dân.”

Ông Ngô Hồng Hà – Tổ dân phố 2, phường Diên Hồng, TP. Pleiku bày tỏ: “Nhân dân rất biết ơn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn hết lòng, tận tâm, tận hiến cho Tổ quốc, Nhân dân.”

“Là một nhân cách lớn, trí tuệ, tài ba, đầy bản lĩnh, tư duy khoa học biện chứng, thực tiễn phong phú, lý luận uyên bác”; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại di sản tinh thần đặc biệt quý giá cho Đảng và dân tộc, Nhân dân ta để vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng cường, giàu mạnh, văn hiến, anh hùng.

Ông Bùi Xuân Đồng – Bí thư Chi bộ 7, phường Hội Thương, TP.Pleiku chia sẻ: “Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng; dù  trên cương vị nào đồng chí cũng đã cống hiến hết sức mình cho Đảng, cho dân. Trong thời gian là người lãnh đạo của Đảng, đồng chí đã có cống hiến vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhân dân ta, nhất là trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đối với đất nước thì đồng chí đã lãnh đạo Nhân dân ta để mà xây dựng đất nước ta nâng lên mọt tầm cao mới, có vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Sự ra đi của đồng chí đã để lại sự tiếc thương vô hạn cho Đảng và Nhân dân ta. Trong thời gian tới để thể hiện lòng kính trọng đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ bản thân chúng ta hãy cố gắng phấn đấu, tự tu, tự sửa để làm sao cho bản thân chúng ta hoàn thiện hơn, xứng đáng với đồng chí đã xây dựng trong thời gian qua, xây dựng Đảng và Nhân dân ta ngày một tiến bộ hơn.”

Thạc sỹ Lê Thị Tình – Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trao đổi: “Qua nghiên cứu, học tập chúng tôi đã cảm nhận và vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạy về những nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn rất sâu sắc qua hoạt động cách mạng và qua công tác lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà tư tưởng, nhà văn hoá, nhà lý luận xuất sắc với tài năng và tư duy sắc bén, vượt trội; một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam.Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều tác phẩm là tài sản quý trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị; là “cẩm nang” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng;; về đại đoàn kết dân tộc, về ngoại giao, đối ngoại, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…”

Là nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã toả sáng phẩm chất cao đẹp của người cộng sản; phát huy tinh thần cách mạng Việt Nam; góp phần làm rạng rỡ Đảng ta và dân tộc ta. Muôn triệu trái tim cùng nhịp đập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại bao nỗi tiếc thương vô hạn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta./.

Hà Đức  – Đức Hải – Phi Long – Minh Trung

Trả lời