Nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, TP.Pleiku đã lắp đặt rất nhiều biển báo trên một số tuyến đường với nội dung “Cấm kinh doanh buôn bán”. Tuy nhiên, thay vì phải nghiêm chỉnh chấp hành, một số người dân lại cố tình ngoảnh mặt làm ngơ.

Những tấm biển được lắp đặt xung quanh các cổng Trung tâm thương mại TP.Pleiku ghi rõ “ Cấm kinh doanh buôn bán”, thậm chí nếu vi phạm sẽ phạt tiền lên tới 3 triệu đồng. Tuy nhiên, dù cấm nhưng nhiều người buôn bán chẳng mấy ai để ý, việc ai lấy làm, coi như không có sự tồn tại những quy định này.
Khi PV hỏi một người bán hàng : Có biết chỗ này không được buôn bán không? thì họ trả lời là:“Không biết đâu”.
Còn tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ, biển báo dù đã được cắm, thậm chí chính quyền địa phương còn tiến hành kẻ vạch chỉ giới phân định những chỗ được buôn bán. Nhưng các hộ kinh doanh vẫn đua nhau ùa ra vỉa hè, lấn chiếm hết chỗ giành cho người đi bộ.
Anh Lê Đại Vinh, Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku chống chế: “Mọi ngày mình bày bán đúng quy định nhưng do hàng mới nhập về nhiều quá nên mấy ngày nay bày ra như thế, rồi đợi bớt hàng mình lại thu xếp lại cho hẳn hoi”
Những biển cấm mà TP.Pleiku lắp đặt tại Trung tâm thương mại, hoặc trên các tuyến phố chính, là việc làm cần thiết nhằm từng bước giải quyết tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tuy nhiên đi đôi với việc tuyên truyền nhắc nhở, các ngành chức năng tại TP.Pleiku cần chú trọng và kiên quyết hơn trong vấn đề xử phạt vi phạm hành chính để nâng cao ý thức của mỗi người kinh doanh buôn bán. Khi đó những việc làm mà địa phương triển khai mới có thể phát huy được hiệu quả như mong đợi.
Đoàn Bình – Thanh Sáng