Cải thiện chất lượng dân số bằng các hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Cập nhật 26/12/2015, 08:12:34

     Gia Lai hiện có gần 99 ngàn người thuộc nhóm dân số người cao tuổi, chiếm 7,05% dân số toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh ta vẫn thuộc nhóm địa phương có cơ cấu dân số trẻ, với mức sinh còn cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn nhiều. Tháng hành động quốc gia Dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12 năm nay, Tổng cục DS-KHHGĐ lấy chủ đề: “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”để triển khai các hoạt động truyền thông dân số, nâng cao chất lượng sống đối với nhóm dân số cao tuổi. Điều này đặt ra yêu cầu tỉnh Gia Lai cần phải có sự đầu tư cụ thể và thiết thực hơn đối với cộng đồng người cao tuổi ngay từ bây giờ để thích ứng với quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi cả nước.  

     Ở Gia Lai, tỷ lệ người 60 tuổi trở lên chiếm hơn 7% dân số. Công tác quan tâm, chăm sóc người cao tuổi đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương coi trọng. Hàng năm, người cao tuổi tiêu biểu được cộng đồng chúc thọ, hơn 14 ngàn người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, gần 21 ngàn người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe, người già neo đơn không nơi nương tựa được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, được hưởng trợ cấp theo Luật Người cao tuổi…Đặc biệt, hệ thống y tế lão khoa tại bệnh viện cũng đã  thiết lập, tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc căn bản về sức khỏe. Tổ chức hội người cao tuổi được thành lập đến 100% các xã, phường, thị trấn với nhiều hoạt động phong phú để người cao tuổi sinh hoạt, nâng cao sức khỏe, tinh thần…

     Ông Bạch Quản, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ:" Chúng tôi chơi thể thao cũng được 5 năm rồi, việc có sân chưoi này giúp tôi và những người lớn tuổi khác có tinh thần sảng khoái và rèn luyện sức khỏe. Đối với tôi bóng bàn đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu giúp tôi rèn luyện sức khỏe cũng như có thêm nhiều bạn bè để vui tuổi về già…"

     Ông Lê Trung Thiệu – Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai cho biết:"  Nói về chất lượng sống của người cao tuổi ngày nay so với trước đây đã có nhiều chuyển biến hơn. Nhất là từ khi có luật người cao tuổi được áp dụng. Người cao tuổi được cấp ủy, các địa phương, cộng đồng chăm sóc căn bản. Tuy nhiên, một bộ phận người cao tuổi vẫn còn sống rất vất vả, bệnh tật nhiều, không có nơi nương tựa, nhiều địa phương chưa có sự quan tâm đầy đủ đến người cao tuổi…."

     Tuy nhiên, để nhóm dân số cao tuổi có cuộc sống chất lượng hơn, Gia Lai vẫn cần sự đầu tư thiết thực hơn nữa từ công tác truyền thông đến hệ thống các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Công tác xã hội hoá chăm sóc người cao tuổi (NCT) của tỉnh chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của NCT trong giai đoạn hiện nay. Các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, vật chất, tinh thần cho NCT chưa được quan tâm đúng mức cả trong công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng và trong hoạt động chăm sóc trực tiếp cho NCT. Làm thế nào để giúp NCT tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần phù hợp, phòng tránh các nguy cơ mắc các bệnh, biết tự chăm sóc đúng cách… đang trở thành một đòi hỏi cấp thiết nhằm góp phần giải quyết các yêu cầu và thách thức của xã hội đang ngày càng có nhiều NCT.

     Bà Đinh H’Nghĩa. – Phó GĐ Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Gia Lai cho biết:" Trong thời gian tới, ngoài việc thực hiện có hiệu quả các chính sách nhà nước, chúng tôi nghĩ rằng tỉnh cần phải quan tâm hơn nữa đến nhóm người cao tuổi vì hiện tượng già hóa dân số đã bắt đầu ảnh hưởng tới tỉnh ta. Cần tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức vai trò và vị trí của người cao tuổi trong cộng đồng; kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng trong chăm sóc người cao tuổi. Cùng với đó,chăm lo cho thế hệ trẻ ngày hôm nay, chính là chăm lo cho Người cao tuổi trong tương lai."

     Để đáp ứng với thời kỳ già hóa dân số, Gia Lai cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc đưa vấn đề già hóa và nhu cầu của NCT vào các chương trình và chính sách phát triển của tỉnh. Cùng với đó, cần có cơ chế thích đáng để đầu tư cho thế hệ trẻ được phát triển, vì việc chuẩn bị nguồn lực tài chính, sức khỏe ngay từ hôm nay sẽ là điều kiện để người cao tuổi chủ động cho cuộc sống của mình trong tương lai. Đặc biệt các chính sách, chương trình về an sinh xã hội, khuyến khích và tạo điều kiện để NCT tiếp tục tham gia các hoạt động xây dựng và cống hiến phù hợp với điều kiện sức khỏe và kinh nghiệm, từ đó góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và phát huy vai trò của NCT tại cộng đồng./.

Minh Lý- Viễn Khánh

Trả lời