Thời gian qua, những cụm từ “bảo vệ môi trường”, “không gian sống xanh”… đã dần trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do không phải ai cũng có thể bắt tay vào thực hiện những điều đó. Nhận thức được rằng bảo vệ môi trường không chỉ xuất phát từ những điều quá to tát, chị Lê Hà Duy Ái – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Tô, huyện Ia Grai đã bắt đầu bằng một việc làm khá giản đơn đó là tận dụng nhiều vật dụng đã bỏ đi để trồng cây.
Không chỉ mang lại một không gian xanh, sạch, đẹp cho bản thân, cách làm này còn góp phần hạn chế việc thải rác nhựa ra môi trường. Đồng thời, chắc hẳn sẽ tạo cảm hứng cho nhiều người, nhất là các chị em phụ nữ trong việc bắt tay vào cải tạo môi trường sống xanh cho gia đình mình.

Biến tất cả những vật dụng tưởng chừng phải bỏ đi trở thành chậu để trồng cây, từ chai nước, can đựng nước rửa chén, nước giặt, ly mẻ, thậm chí là nồi cơm điện bị hư… chị Lê Hà Duy Ái – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Tô, huyện Ia Grai đã biến bức tường đơn điệu thành một không gian tươi xanh y. Không tốn quá nhiều thời gian, công sức, với ý tưởng này, chị Ái vừa tận dụng được những loại rác nhựa, thủy tinh khó tiêu hủy được thải ra trong môi trường cũng như trong việc kinh doanh quán cà phê của gia đình lại vừa tiết kiệm được khá nhiều chi phí để mua các loại chậu trồng cây phục vụ cho việc trang trí.
Chị chia sẻ: “Mình thấy hàng ngày nhà mình thải ra rất nhiều rác thải nhựa sẽ ảnh hưởng đến môi trường nên trong đầu mình mới nảy ra ý định lấy những vật dụng này trồng cây xanh vừa tạo không gian xanh cho gia đình, thứ 2 nữa là có 1 chỗ cho con chiều lại ra cùng với mẹ tưới và chăm sóc, 2 đứa nhỏ rất là thích”.
Với cương vị là Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Tô, cùng với công tác tuyên truyền, việc làm cụ thể của chị Ái đã tạo động lực, góp phần lan tỏa rộng khắp trong đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn. Đặc biệt, mô hình này đã được chị tham gia vào cuộc thi “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức trên các nền tảng số, mạng xã hội Facebook, Zalo và nhận được rất nhiều lượt yêu thích. Qua đó đã góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng để bắt tay vào việc cải tạo không gian sống xanh, tái chế rác thải nhựa, qua đó góp phần cùng với xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.
Chị Ái cho biết thêm: “Trong các buổi sinh hoạt, bản thân tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho các chị em xây dựng không gian sống xanh, xây dựng con đường hoa… tạo sự lan tỏa rất lớn. Hiện nay có một số chị em thấy mình làm bức tường xanh thì cũng đã làm theo và làm đẹp hơn rất nhiều”./.
Ngô Thanh, Huy Toàn