Các trường học trên địa bàn huyện Chư Prông thực hiện nhiều biện pháp nhằm triển khai Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật 15/10/2021, 10:10:54

Theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai chỉ còn 3 xã thuộc khu vực II và các xã còn lại thuộc khu vực I. Theo đó, nhiều học sinh, nhất là học sinh DTTS sẽ không còn được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. Để tạo sự đồng thuận của phụ huynh và hạn chế những tác động của Quyết định 861 đối với học sinh DTTS, các trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều biện pháp.

Trường TH Trần Quốc Toản đứng chân trên địa bàn xã Ia Boòng – 1 trong những xã thuộc vùng I của huyện Chư Prông theo Quyết định 861 của TTCP.  Năm học này, nhà trường có 770 học sinh theo học ở trường chính và 5 điểm trường lẻ, trong đó hơn 67% học sinh là người DTTS. Nếu như trước đây xã thuộc vùng II, học sinh DTTS được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT thì năm học này, các em học sinh DTTS chỉ được hỗ trợ 50% mức đóng. Triển khai thực hiện quy định mới này vào đầu năm học 2021-2022, giáo viên chủ nhiệm các lớp đang gặp những khó khăn nhất định.

Cô giáo Phan Thị Thiên Trang – GVCN lớp 4B, Trường TH Trường TH Trần Quốc Toản, huyện Chư Prông cho biết: “Ảnh hưởng của dịch Covid, để vận động phụ huynh đóng BHYT cũng khó khăn với giáo viên vì mùa màng thì chưa tới, bảo phụ huynh đóng hết cho các em cũng hơi khó”.

Thầy giáo Đào Hồng Giáp – Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Từ tháng 6/2021, xã Ia Boòng từ vùng 2 lên vùng 1, học sinh DTTS phải đóng một phần kinh phí BHYT.  Năm nay kinh tế của bà con cũng khó khăn, bà con có đóng nhưng chỉ được 30-40%, số còn lại bà con nói cuối năm đến mùa thu hoạch cà phê thì mới có tiền đóng cho con em. Giải pháp của nhà trường là vận động phụ huynh tạm thời đóng 3 tháng 1 lần, tạm thời là 3 tháng cuối năm 2021, còn lại năm 2022 thì cuối năm đóng tiếp”.

Thực hiện Quyết định 861 của TTCP, toàn huyện Chư Prông giảm 408  học sinh từ bậc mầm non đến THCS được hưởng chế độ bán trú; nhiều học sinh ở các xã không còn được miễn, giảm học phí như trước. Ngoài ra còn có hơn 150 giáo viên, nhân viên chịu tác động của chính sách. Để hạn chế những tác động của chính sách đối với học sinh DTTS và giáo viên công tác ở các xã, thôn, làng khó khăn, các trường đã linh động thực hiện nhiều biện pháp. Đặc biệt là tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín ở các thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để phụ huynh hiểu và đồng thuận trong triển khai thực hiện những thay đổi này.

Thầy giáo Phan Thành Tiến – Hiệu trưởng Trường TH&THCS  Phù Đổng, huyện Chư Prông cho biết: “Để giảm những ảnh hưởng của Quyết định 861, nhà trường đã chủ động tuyên truyền, phổ biến và vận động phụ huynh về những chế độ, chính sách trước kia được hưởng và nay bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, giáo viên các lớp cũng tuyên truyền phụ huynh học sinh để họ hiểu và thực hiện văn bản của Nhà nước. Đến thời điểm này phụ huynh đã hiểu được và tham gia thực hiện nghĩa vụ của phụ huynh học sinh cơ bản đảm bảo”.

Chư Prông là 1 trong 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai với số dân là người DTTS chiếm tỉ lệ cao, thu nhập của nhiều hộ dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong gần 2 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và đời sống của người dân. Điều này cũng phần nào khó khăn cho các gia đình trong việc tham gia đóng BHYT và học phí cho con em. Tuy vậy, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của con em khi tham gia BHYT, các gia đình đang cố gắng sắp xếp thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà trường nhằm đảm bảo quyền, nghĩa vụ của con em trong quá trình học tập, sinh hoạt./.

Thiên Thanh, Xuân Huy

Trả lời