Các trường học tiếp tục triển khai dạy học bằng hình thức trực tuyến để phòng dịch Covid – 19

Cập nhật 19/2/2021, 15:02:48

Xác định dạy học trực tuyến để phòng dịch Covid – 19 là giải pháp tối ưu vì sức khỏe, sự an toàn của học sinh. Theo đó hiện nay hầu hết các trường học của tỉnh Gia Lai đều đã sẵn sàng dạy học trực tuyến trong tình hình mới với mục tiêu “tạm dừng đến trường không dừng việc học”. Vậy trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến bên cạnh những thuận lợi thì những khó khăn gặp phải cần phải khắc phục như thế nào?

 Để chuẩn bị cho ngày học trực tuyến chính thức do nhà trường tổ chức vào tuần sau, hôm nay Em Đặng Lê Việt Bình- học sinh lớp 12 của Trường THPT Pleiku em đã khởi động lại toàn bộ thiết bị học tập cũng  như mọi thao tác trên máy tính để tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất.

Em Đặng Lê Việt Bình, HS lớp 12A4 – Trường THPT Pleiku, Tp. Pleiku cho biết: “Theo thông báo của nhà trường thì trường em sẽ chuẩn bị học trực tuyến vào ngày 20/2 và ngày 22/2 sẽ học chính thức. Về cá nhân em thì em đã chuẩn bị đầy đủ tất cả thiết bị để học và những tài liệu có sẵn mà thầy cô đã gửi để có thể thực hiện việc học một cách tốt nhất”.

Thực hiện kế hoạch của Sở GD&ĐT, các trường đã thực hiện dạy học trực tuyến từ ngày 2/2 đến ngày 6/2/2021 (tức là trước Tết Tân  Sửu năm 2021) và cũng là đợt học trực tuyến đầu tiên của năm học 2020 – 2021. Khắc phục những khó khăn trong việc triển khai dạy học trực tuyến của năm học trước nên năm học này hầu hết các trường đã chủ động và thống nhất cách làm ngay trong từng tổ  bộ môn để thuận tiện cho học sinh trong quá trình tiếp thu bài giảng.

Cô giáo Võ Thị Thanh Bình, PHT Trường THPT Pleiku cho biết: “Để thống nhất chương trình kiến thức trong từng bộ môn thì tổ trưởng sẽ triển khai đến các tổ viên xây dựng các bải giảng chung cho cả tổ và trên tinh thần kiến thức chung cho cả tổ thì từng giáo viên sẽ lấy bài giảng về và tự triển khai hướng dẫn cho học sinh học theo những đặc thù với kiến thức riêng của từng lớp chứ không để tình trạng như năm ngoái là bài giảng nào giáo viên tự giảng theo bài giảng đó thì nó sẽ không đảm bảo nội dung kiến thức, dàn trải mà bây giờ các tổ chuyên môn tập trung cùng làm cho mỗi khối. Đó là tài liệu chung cho toàn tổ và gửi lên học liệu của hệ thống nhà trường để sau khi các em học xong tiết học cũng có thể là còn tài liệu trên đó để các em học”.

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Uyên, PHT Trường THPT Lê Lợi, Tp. Pleiku cho biết: “Trong đợt dạy đầu tiên của năm nay có khoảng 10% học sinh không tham gia học được vì các em không có đủ phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc học.

Về phía giáo viên năm nay các thầy cô đã chủ động hơn rất là nhiều đã thành thục hơn trong thao tác dạy học trực tuyến.Đặc biệt là giáo viên đã có nhiều lựa chọn và chọn cho mình được phần mềm như ứng dụng dạy học phù hợp với thực tế của cả thầy và trò trong nhà trường.

Riêng đối với những em không có điều kiện học trực tuyến trong thời gian vừa qua nhà trường cũng đã phô tô tài liệu cho các em đến trường nhận tài liệu học tập.Việc đó cũng một phần khắc phục được khó khăn trong thời gian dừng đến trường để phòng chống dịch Covid – 19”.

Với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học” nên hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều xác định trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào thì giáo viên và học sinh cũng phải hoàn thành kế hoạch năm học 2020 – 2021 một cách tốt nhất./.

Lệ Xuân, Phi Long

Trả lời