Các trường học ở thị xã Ayun Pa gặp khó khi chưa có quy định cụ thể thu các khoản ngoài học phí

Cập nhật 14/10/2022, 16:10:52

Năm học mới 2022-2023 đã trôi qua gần 01 tháng rưỡi song do chưa có quy định các khoản thu cụ thể ngoài học phí nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai công tác dạy và học ở các trường học, nhất là ở bậc tiểu học. Ghi nhận tại các trường học trên địa bàn thị xã Ayun Pa.

 Hiện nay đã gần hết tuần học thứ 6 của năm học 2022 – 2023, song ngoài 2 khoản thu là học phí và bảo hiểm y tế thì các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Ayun Pa không tổ chức thu thêm bất kỳ khoản thu nào. Nguyên nhân là vì các trường sợ thu không đúng theo quy định sẽ bị xử lý kỷ luật. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của các trường, nhất là ở bậc tiểu học.

Thầy giáo Nguyễn Viết Hoàn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đầu năm học đến nay thì nhà trường mới chỉ thu 2 khoản là bảo hiểm y tế và học phí; còn các khoản còn lại thì nhà trường còn chờ quy định, hướng dẫn của cấp trên. Vì chưa thu được các khoản tài trợ nên nhà trường chưa xây dựng được kế hoạch động viên, khen thưởng cho học sinh”.

Ông Võ Đức Hạnh, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Ayun Pa cho biết: “Sau khi có văn bản 2300 về hướng dẫn thu tạm thời các khoản thu ngoài học phí thì đối với bậc mầm non thì triển khai không có khó khăn, vướng mắc gì. Còn đối với bậc tiểu học thì cái chính là do thiếu định mức biên chế giáo viên vì hiện mới chỉ bố trí được tối thiểu 7 buổi nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc tổ chức dạy bán trú cũng như dạy 2 buổi. Liên quan đến vấn đề đó thì hiện tại trong văn bản số 2300 của Sở GD&ĐT thì chưa có hướng dẫn, quy định về kinh phí chi trả cho các giáo viên dạy tăng các buổi đó”.

 Như tại Trường Tiểu học Nay Der, do chưa có quy định cụ thể các khoản thu ngoài học phí nên đến nay, nhà trường vẫn không thể thực hiện thu các khoản để chi trả tiền công cho 1 giáo viên hợp đồng dạy môn tiếng Anh, 2 nhân viên làm vệ sinh và kinh phí tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Đặc biệt là không tổ chức được mô hình bán trú cho trên 400 học sinh ở các khối lớp 1, 2 và 3 như những năm học trước. Hiện nay, nhà trường đang tìm các giải pháp tháo gỡ, song việc tổ chức bán trú vẫn không thực hiện được trong khi đây là nhu cầu cấp thiết của rất nhiều phụ huynh.

Ông Huỳnh Minh Quang, Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cho biết: “Học bán trú thì thuận lợi rất nhiều, giảm được việc đưa đón; như nếu là cơ quan nhà nước thì rất là khó khăn trong chuyện đó nhưng giờ cũng chịu thôi. Giờ cũng mong muốn thì dịch cũng ổn định rồi, nhà trường tổ chức lại thì gia đình rất đồng tình”.

Cô giáo Mai Thị Xinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nay Der, thị xã Ayun Pa cho biết: “Trước mắt thì vẫn chưa thể thực hiện được mô hình bán trú vì triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì quy định dạy 7 buổi/tuần và nếu tổ chức dạy bán trú thì phải dạy 10 buổi/tuần. Vậy còn 3 buổi thì chưa có văn bản quy định cụ thể để hỗ trợ số tiền tăng tiết cho giáo viên nên nhà trường chưa tổ chức bán trú được”.

     Các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã Ayun Pa nói riêng và cả tỉnh Gia Lai nói chung đang rất mong muốn sẽ sớm có quy định cụ thể đối với các khoản thu ngoài học phí để làm cơ sở cho các trường thực hiện. Qua đó, đảm bảo thực hiện thu đúng, thu đủ, phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học của năm học 2022 – 2023./.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời