Các tổ Covid cộng đồng tăng cường giám sát người về từ vùng dịch

Cập nhật 10/7/2021, 08:07:36

Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp ở một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Phú Yên, Quảng Ngãi… không ít người dân, để đảm bảo an toàn cho bản thân, đã trở về Gia Lai bằng nhiều phương tiện khác nhau. Lúc này, các tổ Covid cộng đồng tại địa phương sẽ phát huy vai trò giám sát của mình nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng. Phóng sự sau sẽ ghi nhận về hoạt động của các tổ Covid cộng đồng tại thị xã An Khê.

Hai mẹ con chị Lê Hoàng Hải Yến, từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà tại tổ 01, phường An Bình thị xã An Khê từ ngày 28/6. Sau khi khai báo y tế, chị và con trai đã được Trạm y tế phường ra quyết định cách ly tại nhà. Để giám sát chặt chẽ những trường hợp như thế này, hàng ngày, các thành viên tổ Covid cộng đồng của Tổ dân phố 1 thường xuyên đến kiểm tra tình hình sức khỏe, kiểm tra nhiệt độ, báo cáo tình hình với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường để đưa ra những quyết định kịp thời.

Chị Lê Thị Hoàng Yến, Tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: “Từ lúc đi Sài Gòn về thì em khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid.  Thường xuyên có các anh chị ở tổ, ở trạm vô nhắc nhở. Chiều là em chụp hình gửi lại cho các chị ở y tế”.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 thị xã An Khê, đến thời điểm trưa ngày 08/7, toàn thị xã có 22 trường hợp phải thực hiện cách ly y tế tập  trung và 285 trường hợp cách ly y tế tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Để giám sát những trường hợp cách ly tại nhà, gần 700 thành viên của 230 tổ Covid cộng đồng tại thị xã đã tạm gác lại những công việc riêng để hàng ngày đến nắm tình hình của từng trường hợp và báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo của xã, phường. Mỗi thành viên của từng tổ sẽ phụ trách 1 đoạn đường với từ 50 đến 70 hộ dân.

Ông Lê Kim Long, Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng, Tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: “Ngoài ra chúng tôi còn theo dõi tình hình chấp hành cách ly tại nhà của mỗi công dân, hỏi thăm hàng xóm xem công dân đó có đi ra khỏi nhà hay không, chấp hành cách ly như thế nào để báo lại cho ban chỉ đạo của phường.”

Có một thực tế đáng báo động là hiện nay, do tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến khó lường tại khu vực phía Nam, mà cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, nên tại thị xã An Khê và các địa phương khác trong tỉnh, nhiều người dân trở về địa phương bằng xe máy. Đây là áp lực không nhỏ cho các lực lượng phòng chống dịch, và rất cần các tổ Covid cộng đồng phát huy vai trò của mình.

Ông Phạm Ngọc Hường, Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thị xã An Khê cho biết:  “Chúng tôi sẽ điều tra về dịch tễ. Nếu trường hợp đó thuộc vùng dịch và F1 thì phải đi cách ly tập trung, nếu F2 thì tổ chức cách ly tại nhà, và chúng tôi cũng sẽ đề nghị các chính quyền địa phương, ban chỉ đạo có các chế tài xử phạt”.

Ông Lưu Trung Dũng, Chủ tịch UBND phường An Bình, thị xã An Khê cũng cho biết:  “Vấn đề này thì địa phương đã chỉ đạo cho các ngành chức năng và các tổ covid thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, khi các trường hợp này trở về địa phương thì phải khai báo y tế. Nếu trường hợp nào không chấp hành thì sẽ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”.

Bắt đầu từ 00 giờ  ngày 09/7, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cho nên có thể trước đó, một lượng người không nhỏ đã từ địa phương này trở về tỉnh Gia Lai, trong đó có thị xã An Khê bằng nhiều phương tiện khác nhau. Do vậy, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, các tổ Covid cộng đồng, thì mỗi người dân cần tăng cường phát giác, báo cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý người đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế, không cách ly, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn./.

 Quốc Linh – Huy Toàn

Trả lời