Chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực văn hóa – giáo dục. Tỉnh Gia Lai có 01 Di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên“. Sau 15 năm được công nhận, các tổ chức, đơn vị tư nhân, cộng đồng ở các địa phương trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác bảo tồn di sản.
Cuối năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh, tại 1.192 làng đồng bào dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar còn lưu giữ 5.655 bộ cồng chiêng. Trong đó, dân tộc Jrai có 3.373 bộ, dân tộc Bahnar có 2.282 bộ (trong đó có 932 bộ cồng chiêng quý hiếm). Có 948/1.192 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn tỉnh lưu giữ được nhiều cồng chiêng, nhất là huyện Ia Grai với 1.116 bộ, trong đó có 353 bộ cồng chiêng quý hiếm. Năm 2020 này, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tiến hành tổng kiểm kê số lượng cồng chiêng hiện có trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình sử dụng cồng chiêng trong đời sống hiện nay ở các buôn, làng, qua đó có kế hoạch cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị của cồng chiêng trong cuộc sống hiện đại./.
Thiên Thanh, R’Piên