Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 151 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo cho cấp ủy các cấp và các cơ quan, ban ngành tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý góp ý của Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII từ ngày 20/10 đến 10/11. Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Qua theo dõi, nghiên cứu các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều đồng thuận, đánh giá cao sự cầu thị, tôn trọng của Đảng đối với ý kiến Nhân dân trong việc xây dựng, hoạch định đường lối phát triển đất nước trong thời gian tới.

Qua nghiên cứu, theo dõi, đối với dự thảo 4 văn kiến được trình tại Đại hội XII, bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều đánh giá cao đối với dự thảo các văn kiện khi đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Đặc biệt, là đánh giá cao sự cầu thị, tính dân chủ của Đảng khi lần đầu tiên công bố, đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân, các giai tầng xã hội đối với dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội XIII.
Ông Tạ Quang Bảo, Tổ dân phố 9, phường Ia Kring, TP.Pleiku cho biết: “Các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII được Trung ương chuẩn bị rất kỹ, rất cụ thể; có từng tiểu ban để xây dựng lên các văn kiện. Đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng và vừa rồi đã đưa xuống các chi bộ cơ sở để cho đảng viên và Nhân dân có quyền tự chủ và phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng văn kiện chứ không phải chỉ có Đảng làm các văn kiện này”.
Ông Phan Đình Nghi, Bí thư Chi bộ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cho biết: “Chủ trương của Đảng vừa rồi đưa ra các văn kiện để Nhân dân thảo luận thêm thì tôi thấy cái này là đúng, phát huy dân chủ của Nhân dân và các tầng lớp Nhân dân cũng muốn như thế để đóng góp ý kiến vào các văn kiện đó cho nó sâu sắc hơn. Các văn kiện qua nghiên cứu thì Nhân dân cho rằng:bố cụ, diễn giải của các văn kiện rất là cụ thể, chính xác từ việc đánh giá 5 năm từ 2015 đến 2020; rồi 10 năm từ 2010 đến 2020, rồi chiến lược từ năm 2021 đến 2025 và giai đoạn 2021 – 2030 thì rất là đúng và Nhân dân rất tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước”.
Ông Bùi Xuân Đồng, Tổ dân phố 7, phường Hội Thương, TP.Pleiku cũng nêu: “Tôi thấy trước khi Đại hội 13 khai mạc thì toàn bộ văn kiện trình Đại hội đều được gửi về để cho Nhân dân góp ý kiến rộng rãi trong các giai tầng xã hội. Thì qua điểm này thì tôi thấy đây là điểm cầu thị rất lớn của Đảng chúng ta đối với vận mệnh của Đất nước. Thời gian vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta ngày một đổi mới hơn; điển hình như vừa rồi dịch Covid-19 thì trên thế giới tình hình kinh tế rất là bấp bênh nhưng đối với nước ta dù bị ảnh hưởng song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì tình hình đã được cải thiện một cách đáng kể. Và một người dân thì chúng tôi tin rằng qua Đại hội XIII lần này thì với sự cầu thị và tôn trọng Nhân dân thì chúng tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta ngày một đổi mới hơn và đời sống của Nhân dân ta sẽ được nâng cao hơn”.
Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tạo được sự đồng thuận thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
Đức Hải – Thanh Sáng – Phi Long