Các tầng lớp Nhân dân kỳ vọng vào nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Cập nhật 29/1/2021, 17:01:46

Trong ngày làm việc thứ năm, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giành toàn bộ thời gian để thảo luận về công tác nhân sự – một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội. Đây cũng là vấn đề được đông đảo các tầng lớp Nhân dân quan tâm và kỳ vọng; đồng thời, cũng tin tưởng rằng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và nhận được sự đồng thuận thống nhất cao tại Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu vô Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đảm nhận các cương vị chủ chốt của Đảng, Nhà nước để đóng góp công sức cho công cuộc xây dựng, đưa đất nước Việt Nam tiến lên một tầm cao mới.            

PGS.TS Nguyễn Danh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Gia Lai:  Như chúng ta đã biết cán bộ là cái gốc của mọi công việc, do đó, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những người tài đức và tâm huyết vào các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là những vị trí lãnh đạo cấp cao. Trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và yêu cầu phát triển bứt phá mới theo tôi rất cần những người lãnh đạo có tầm nhìn, có trí tuệ, có bản lĩnh, dám đổi mới và giàu sự sáng tạo để đáp ứng được với giai đoạn phát triển mới này.

Linh mục Đinh Quang Vinh, Quản Hạt Pleiku: Tôi cũng như hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang mong Đại hội thứ XIII này, 1.587 đảng viên đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên của nước Việt Nam chúng ta phát huy hết tinh thần trách nhiệm để chúng ta bầu chọn những người có tâm và có tầm để giúp cho đất nước chúng ta. Có tâm để họ làm với hết với trách nhiệm và có tầm để nhìn ra được những điều để giúp cho đất nước chúng ta tiến lên.

 Bà Trịnh Thị Đào, Công chức Văn phòng – Thống kê, Phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa: Tôi rất mong muốn các đại biểu tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân để bầu ra những đại biểu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng đủ sức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, đưa đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển đi lên.

Ông Siu Ríc, Thôn 6, Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông: Tôi mong Đại hội thứ XIII này bầu những người có đức có tài, có tâm huyết với Nhân dân, chăm lo đời sống cho bà con và xây dựng đất nước vững mạnh.

Ông Đinh Hươm, Làng Muôn, xã Đông, huyện Kbang: Nhân dân và đảng viên mong muốn bầu người có đức, có tài để xây dựng đất nước vững mạnh hơn; phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo tình hình quốc phòng – an ninh, nhất là quan tâm đời sống bà con người dân tộc thiểu số.

 Ông Trần Ngọc Lợi, Bí thư Chi bộ 9, Phường Ia Kring, TP.Pleiku: Tôi thấy chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và tin tưởng rằng đội ngũ lãnh đạo các đồng chí Ủy viên Trung ương đã chọn và bố trí những vị trí chủ chốt từ Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí chủ chốt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ thì tin rằng các đồng chí sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc Việt Nam./.

Nhón PVTS

Trả lời