Đến thời điểm này nhiều nhà vườn chuyên trồng hoa tết đã bắt đầu bước vào vụ trồng mới, chuẩn bị cho vụ hoa Tết Đinh dậu 2017. Tuy nhiên, do thời tiết có nhiều biến đổi bất thường, đặc biệt là mưa nhiều nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng, chăm sóc hoa.
Phóng sự “Các nhà vườn bước vào vụ hoa Tết Đinh Dậu 2017 với nhiều bất lợi” được thực hiện tại thành phố Pleiku sẽ phản ánh chi tiết về những khó khăn trong việc trồng hoa tết.

Cũng như mọi năm, năm nay vườn hoa Tuấn Phương của vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Phương ở tổ 9 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku lại bắt đầu xuống giống các loại hoa Tết. Ngoài 400 chậu cúc đại đóa đang trong giai đoạn tỉa ngọn để tạo cành, gia đình chị còn trồng thêm các loại hoa như: Cát tường, sống đời, mai địa thảo và các loại hoa treo tường. Riêng một số loại hoa khác như: Cúc vạn thọ, cẩm chướng…đến cuối tháng 10 âm lịch mới bắt đầu xuống giống. Mặc dù thời tiết khá bất lợi do mưa nhiều, khó khăn trong việc chăm sóc nhưng chị Phương hy vọng thời gian tới thời tiết thuận lợi hơn để hoa nở đúng dịp tết, vì kinh tế gia đình chị phần lớn phụ thuộc vào nguồn thu từ vụ hoa tết.
Chị Phương cho biết: “Năm nay thời tiết diễn biến thất thường việc việc chăm sóc hoa cũng khó khăn hơn vì trồng xuống cây không phát triển, hoa không đậu nhưng cũng cố gắng phun thuốc chăm sóc theo kỹ thuật mấy năm nay mình làm, mong muốn thời tiết phát triển thuận lợi để cây phát triển tốt”.
Mới xuất hiện và được phát triển tại Gia Lai vài năm trở lại đây nhưng dâu tây cũng là một mặt hàng được nhiều người lựa chọn vào dịp Tết, vì không những vừa làm cây cảnh, dâu tây còn là nguồn thực phẩm được ưa dùng trong dịp tết. Dự định xuống giống hơn 8.000 cây dâu tây, nhưng đến thời điểm này gia đình ông Đặng Cương, ở xã An Phú, thành phố Pleiku vẫn chưa dám xuống giống vì thời tiết diễn biến khá bất thường, chi phí đầu tư cao do giống phần lớn phải nhập từ Đà Lạt về. Vì vậy việc lựa chọn thời điểm thích hợp để xuống giống nhằm ổn định nguồn cung cũng như đảm bảo nguồn thu cho gia đình là điều mà ông Cương hướng tới.
Ông Đặng Cương-Xã An Phú-Tp.Pleiku nói: “Hàng năm giờ này với thời tiết thuận lợi thì đến cuối tháng 10 vườn dâu đã có trái, năm nay thời tiết khắc nghiệp hơn nên xuống giống trễ hơn mọi năm 1 tháng. Bên cạnh đó, theo kinh nghiệm của tôi, ở Gia Lai trồng dâu cao điểm vào tháng chạp thì giá thành rất rẻ vì khi đó dâu ở Đà Lạt cũng tràn về. Trên cơ sở kinh nghiệm đó, một phần là vì thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn, một phần né bớt thời điểm dâu tây Đà Lạt vào vụ chính nên nên theo tôi thời gian trồng muộn hơn sẽ cho thu hoạch tốt hơn”.
Theo các nhà vườn, việc trồng hoa, cây cảnh bên cạnh chọn được giống tốt, có kinh nghiệm chăm sóc thì hoa nở sớm hay muộn, có đúng dịp tết hay không phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết. Vì vậy, cả năm vất vả, người trồng hoa tết chỉ mong sao thời tiết thuận lợi, hoa tết trúng mùa, được giá để yên tâm sống với nghề.
Lê Thư -Duy Linh-R’Piên