Các nhà đầu tư FDI tại Gia Lai hoạt động đạt hiệu quả cao.

Cập nhật 16/11/2016, 14:11:54

Với cơ chế thu hút kêu gọi đầu tư  thông thoáng , hợp lý của tỉnh Gia Lai, thời gian qua, một số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tham gia đầu tư vào Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động khá hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và  giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

16-11-dautu

Gia Lai hiện có 4 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tập trung ở Khu Công nghiệp Trà Đa- TP.Pleiku, triển khai thực hiện 5 dự án, với tổng vốn đăng ký là gần 239 tỷ đồng. Các doanh nghiệp FDI hoạt động trong KCN góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất mới trong các ngành công nghiệp then chốt. Nếu như trước đây công nghệ của các doanh nghiệp trong KCN thường là các loại công nghệ thâm dụng lao động thì càng về sau, khi độ an toàn môi trường đầu tư cho phép, các doanh nghiệp đã chủ động nâng cao trình độ công nghệ, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao,… mở ra hướng mới trong thu hút đầu tư và nguồn nhân lực. Nhìn chung các dự án FDI hoạt động có hiệu quả, đóng góp ngân sách cho tỉnh hằng năm hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 2 ngàn lao động tại địa phương.

Ông Phạm Văn Binh-Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhà đầu tư FDI tại Gia lai có 5 dự án đầu tư gồm: dự án khai thác và chế biến đá của Công ty TNHH một thành viên Đá Viet-Euro-Stone Gia Lai (Cộng hòa Liên bang Đức); dự án chế biến cà phê và nông sản của Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities Việt Nam (Singapore); dự án nhà máy chế biến cà phê Acom của Chi nhánh Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam tại Gia Lai (Thụy Sĩ); Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Gia Lai (Singapore) đầu tư 2 dự án là mở rộng nhà máy chế biến nông sản Olam và dự án nhà máy thu mua, sơ chế nông sản. Các dự án FDI này chiếm 9,5% tổng dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Trà Đa, hoạt động ổn định và  hiệu quả khá cao, đóng góp ngân sách cho tỉnh và giải quyết lao động tại địa phương”.

Để tiếp tục thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho dự án FDI nói riêng và các nhà đầu tư nói chung, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cùng các sở ngành, phối hợp quy chế trong hoạt động, thực hiện cải cách hành chính; đồng thời triển khai nhiều giải pháp ưu tiên để cùng đồng hành, chia sẻ với các doanh nghiệp. Về vấn đề này ông Phạm Văn Binh-Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai nói:

 “Ban Quản lý phối hợp với các sở, ngành có liên quan, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường… tạo quy chế phối hợp trong hoạt động. Đồng thời thực hiện cải cách hành chính ngay trong Ban Quản lý. Khi nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư chỉ cần đến Ban chúng tôi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành để hoàn thành các thủ tục hành chính nhanh gọn nhất cho các doanh nghiệp, để giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai kế hoạch kịp thời và đạt hiệu quả”.

Trong kế hoạch xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư, tỉnh Gia Lai đang có nhiều chính sách thông thoáng và ưu đãi hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung và dự án FDI nói riêng tham gia đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh và đem lại hiệu quả thiết thực ở các khu công nghiệp của tỉnh nhà./.

Ngọc Ánh- Thanh Sáng- Đặng Trà

 

Trả lời