Các khu kinh tế tỉnh ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư

Cập nhật 04/12/2017, 09:12:06

Gia Lai hiện có Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Khu công nghiệp Nam Pleiku và một số cụm công nghiệp ở thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, Chư Pah… Trong đó, Khu công nghiệp Trà Đa, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai ngày phát triển.

Khu công nghiệp Trà Đa được quy hoạch với diện tích hơn 213ha thuộc địa bàn 2 xã Biển Hồ và Trà Đa, giao thông đi lại thuận lợi, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 7km, kết cấu hạ tầng được xây dựng hoàn chỉnh… là những điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Đến nay đã có 48 dự án của 43 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.900 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với vốn đầu tư đăng ký là 239 tỷ đồng, chiếm 13% tổng vốn đăng ký tại KCN, chiếm 21% tổng vốn đầu tư thực hiện tại KCN. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Trà Đa có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu cũng như giá trị sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, năm 2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với nhiều năm trở lại đây. Giá trị sản xuất đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 154 triệu USD, chiếm hơn 1/3 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 1.800 lao động. Trong đó, lao động là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 25%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Ông Sijo Joshep Vazhappilly – GĐ Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai cho biết: “Khi đầu tư vào KCN Trà Đa, điều mà chúng tôi thấy hài lòng là kết cấu hạ tầng đã được hoàn thiện, môi trường đầu tư thuận lợi cho nhà đầu tư. Mọi thủ tục hành chính được thực hiện rất nhanh gọn. Ngoài ra, còn có nguồn lao động khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, nên chúng tôi rất yên tâm khi đầu tư vào KCN Trà Đa”.

Ngoài KCN Trà Đa, tỉnh Gia Lai còn có KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 70km, được quy hoạch với diện tích hơn 155 ha. Đến nay 84% diện tích đã được giao và cho thuê.

Ngoài khu trung tâm, Khu Công nghiệp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được quy hoạch với diện tích hơn 210ha. Hiện tại có 40 doanh nghiệp đăng ký hoạt động mua bán kinh doanh. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng ổn định và phát triển. Năm 2017 tổng doanh thu đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 144 triệu USD.

Ông Nguyễn Trọng Điểm – Giám đốc Cty TNHH Thương mại Mai Nguyễn cho biết: “So với mọi năm, năm nay tình hình hoạt động tại khu vực cửa khẩu sôi động hơn, hàng hóa nhập về tăng cao hơn so với các năm trước. Đạt được kết quả như vậy là nhờ công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng tạo thuận lợi cho DN hơn so với trước đây”.

Góp phần thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng ổn định và tăng trưởng, thời gian qua công tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp… được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tích cực thực hiện đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016, Gia Lai phải xây dựng chính quyền 3 cùng là: Cùng lo, cùng làm, cùng chia sẻ thành công, thất bại với doanh nghiệp, đồng thời tránh tình trạng trên trải thảm, dưới trải đinh.

Ông Phạm Văn Binh – Trưởng BQL Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Về phía BQL chúng tôi đã phát động phong trào thi đua với phương châm đồng hành, sáng tạo, đồng hành hỗ trợ DN phát triển và triển khai hàng loạt các biện pháp như: CCHC, XTĐT, rà soát, bổ sung quy trình đầu tư, kiện toàn tổ tư vấn đầu tư… Những nỗ lực này đã lan tỏa, tạo được niềm tin đối với cộng đồng DN. Do vậy nhiều DN có quy mô lớn đã về tìm hiểu đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy tại KCN Trà Đa, KKT Lệ Thanh ngày càng cao”.

Với địa phương còn nhiều tiềm năng, thế mạnh như Gia Lai, các KCN, KKT đã được quy hoạch, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng hoàn thiện… Gia Lai thật sự là mảnh đất đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư.

 Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời