Các hộ chăn nuôi gà gặp khó khăn do giá cả xuống thấp

Cập nhật 30/5/2017, 09:05:32

Chưa hết khó khăn do giá heo hơi giảm thấp, đầu ra gặp nhiều khó khăn thì các hộ nuôi gà siêu trứng cũng đang lâm vào tình cảnh thua lỗ nặng, thậm chí phải phá đàn, bỏ chuồng trống trong cảnh nợ nần chồng chất và chưa biết phải xoay sở thế nào nếu tình trạng giá cả xuống thấp kéo dài như hiện nay.

Bà Hoàng Thị Thuỷ ở tổ 12, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku là một trong những hộ chăn nuôi gà có quy mô khá lớn với hơn 2.000 gà siêu trứng. Thế nhưng từ sau tết đến nay do giá cả xuống thấp, càng nuôi càng lỗ, không thể cầm cự được nữa nên bà Thủy buộc phải bán đổ bán tháo, chấp nhận lỗ, phá đàn, bỏ chuồng trống. Nếu tính giá trứng hiện nay, giao động từ 11.000 – 13.000 đồng một chục thì mỗi ngày bà Thủy phải bù lỗ khoảng 300 ngàn đồng, chưa tính công chăm sóc.

Bà Thủy cho biết: “Đến thời gian này bà con chúng tôi không thể trụ được, sổ đỏ đã cắm vào ngân hàng. Không được khoanh nợ, lãi thì hàng tháng vẫn phải trả, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Tổ 12 chăn nuôi rất nhiều nhưng đến giờ có người phải bán nhà đi để trả nợ, có người cắm sổ đỏ 100 – 200 triệu nhưng giờ không có tiền để trả. Hiện tại tôi phải đi phụ hồ ngày 200 ngàn để trang trải cuộc sống hàng ngày”.

Với những hộ cố gắng cầm cự mấy tháng nay, hiện tại cũng đang lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc, trứng đẻ ra không tiêu thụ được, buộc phải mang đi bán lẻ như giá bỏ sỉ mà cũng chẳng được là bao.

 Chị Đào Thị Thúy, Tổ 12, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Trước đây nhà em nuôi 2000 con, hiện nay giá cả xuống thấp quá, trứng bình thường còn 1.100-1.200, trứng to lắm thì được 1.300. Hàng ngày phải đi bán lẻ thêm vào nhưng nhiều lắm thì được 14, cứ 20 chục quả được 28 ngàn. Cũng giành giật, ế ẩm, cứ mang thùng trứng đi bán có được đâu…Bà con lâu nay lao động phổ thông, chỉ biết chăn nuôi nên giờ cũng không biết làm gì khác”.

Tương tự như chị Thúy, trại gà của chị Nguyễn Thị Yến từ chỗ ban đầu có quy mô 2.000 gà đẻ trứng giảm còn khoảng 500 con nuôi cầm cự nhưng hiện nay việc tiêu thụ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày chị cũng phải đi khắp nơi để tìm cách tiêu thụ mặc dù phải chấp nhận bán lỗ.

Chị Nguyễn Thị Yến, Tổ 12, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cũng nói: “Do đâu phải chỉ có trứng trong tỉnh mà còn nhập từ các nơi khác như Đăk Lăk, Bình Định nên càng khó bán hơn nữa. Giá nơi khác về còn rẻ hơn nữa nên mình cũng phải theo đó mà bán lỗ”.

Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, giá cả không được cải thiện, bài toán đầu ra cho sản phẩm vẫn bế tắc, e rằng các hộ sẽ khó có khả năng cầm cự thêm nữa. Nhưng nếu phải phá đàn, bỏ chuồng trống, nỗi lo lớn nhất của các hộ chăn nuôi là cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguồn thu nhập mất đi, nhiều hộ vay ngân hàng để đầu tư chăn nuôi chưa biết phải xoay sở thế nào với số nợ lãi hàng tháng còn tiền gốc chưa biết khi nào mới có để trả trong điều kiện chăn nuôi gặp khó khăn như hiện nay.

Hồng Uyên,Thanh Sáng

Trả lời