Các giai tầng và các tầng lớp Nhân dân đóng góp xây dựng Gia Lai ngày càng vững mạnh

Cập nhật 10/8/2024, 09:08:48

Những năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai đã làm tốt vai trò tập hợp rộng rãi các giai tầng xã hội, các tầng lớp Nhân dân, từ đó tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết giữa các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các giai tầng và các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã không ngừng đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở; tham gia giải quyết hài hòa lợi ích chính đáng của các giai tầng trong xã hội, chăm lo thiết thực đến đời sống của người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”…. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào; đồng thời đề ra những giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn tại địa phương nên đem lại hiệu quả cao.

 Ông Đặng Thế Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang nói: “Thực hiện các phong trào cuộc vận động do Mặt trận cấp trên phát động, chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng. Tại địa phương chúng tôi thì triển khai sâu rộng nhất là cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ cách làmở vùng dân tộc thiểu số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Người dân địa phương tại đây đã chuyển đổi cây trồng kém giá trị như mì, lúa rẫy sang trồng cà phê hồ tiêu, cây ăn quả; chăn nuôi dê sinh sản…thu nhập người dân tăng cao, gia đình từng bước có của ăn của để và góp phần cùng xây dựng thôn làng ấm no…”

Ông Kpăh Míp – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Bằng, huyện Krông Pa cho biết: “Chúng tôi vận động người dân trong xã hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chúng tôi đã vận động bà con hiến đấtmở rộng lề đường, đường nội thôn, rồi làm đường giao thông nội đồng; di dời chuồng trại, đảm bảo vệ sinh; lồng ghép các chương trình dự án để bà con chung tay xây dựng nông thôn mới…Các thôn làng trong xã chúng tôi nay thì đường sá rộng rãi và đời sống bà con từng bước ổn định; diện mạo thôn làng ngày càng đổi mới…”

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động ngày càng phong phú, đi vào chiều sâu và được triển khai rộng khắp. Theo đó, với những nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cùng với việc tuyên truyền đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động.

Ông Nay Thiay – Buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa chia sẻ: “Gia đình hưởng ứng trong phát triển nông thôn mới, gia cùng bà con trong làng hiến đất làm đường nội thôn để góp phần làm đường giao thông  sạch đẹp; nhiều gia đình bà con cùng mình làm đường nội đồng, tham gia mọi việc để phấn đấu xây dựng thôn đạt thôn nông thôn mới…”

Ông Yết – Làng Ch’Rơn II, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang nói: “Cấp trên hướng dẫn mình thay đổi cây trồng trong vườn và rẫy nhà mình. Mình bây giờ có trồng 1ha cà phê, mấy trăm cây sầu riêng;  nuôi thêm 3 con bò và mấy con dê nữa… Cuộc sống đã cải thiện hơn trước nhiều.”

Cùng với các tầng lớp Nhân dân, các chức sắc, chức việc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu có uy tín, các nhân sĩ, trí thức trong tỉnh cũng đã tích cực hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, xoá đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao đổi: “Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới và phát triển, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã kêu gọi các giai tầng tầng lớn Nhân dân cùng với Đảng và Mặt trận TQVN các cấp xây dựng tinh thần đoàn kết, tham gia xây dựng các nghị quyết, thúc đẩy tình cảm keo sơn gắn bó giữa các dân tộc, các tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn văn hoá, ấm no, hạnh phúc. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tổ chức kết nghĩa với các gia đình ở các thôn, làng, làm tăng thêm nguồn lực; đồng thời giúp đỡ hướng dẫn bà con trong sản xuất sinh hoạt; huy động các nguồn lực từ người dân để xây dựng tỉnh nhà vững mạnh..”

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQVN các cấp, các giai tầng, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương; đồng thời phát huy quyền làm chủ thông qua các hoạt động tham gia xây dựng ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh./.

Ngọc Ánh – Huy Toàn

Trả lời