Các dự án xây dựng hạ tầng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời điểm thực hiện

Cập nhật 06/4/2020, 08:04:18

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của TTCP về cách ly toàn xã hội, việc đi lại phải hạn chế, đồng thời tạm ngừng một số hoạt động, thế nhưng những ngày này không khí thi công trên công trường vẫn đang diễn ra khẩn trương để đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng. Đây cũng là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh vừa phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid – 19 nhưng đồng thời các đơn vị, địa phương phải tập trung kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo đạt và vượt tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là các công trình trọng điểm.

Công trường  thực hiện Dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 thuộc địa bàn xã Cư An, huyện Đak Pơ nhưng không khí thi công trên công trường vẫn được duy trì. Dự án đang thực hiện  thi công phần đắp đập chính và một số hạng mục cống dẫn nước. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 gần 200 tỷ đồng; chủ yếu là nguồn vốn Trung ương và một phần ngân sách tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Theo thiết kế, công trình thủy lợi này sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho 555 ha cây trồng và nguồn nước sinh hoạt cho 20.000 người dân và cấp nước phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Ông Đỗ Xuân Thịnh – Đội trưởng Đội thi công – Công ty CP Trường Sơn 145 (BQP) cho biết: “Đơn vị cũng quyết tâm thực hiện thi công theo tiến độ của công trình. Đến nay khối lượng thực hiện đạt 35-40%. Công tác chặn dòng cũng được đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh để hoàn chỉnh cống nước dẫn dòng và kịp tiến độ của chủ đầu tư đề ra, Còn lại đơn vị đang tập trung đắp đập chính với khối lượng đạt 55%”.

Tuy nhiên, hiện nay dự án đang gặp khó khăn liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng để khai thác nguồn vật liệu đất phục vụ đắp đập chính.

Ông Nguyễn Văn Yên – Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT cho biết: “Hiện nay còn 3 hộ trong cùng một gia đình chưa thống nhất phương án bồi thường GPMB của Hội đồng bồi thường của huyện. Huyện đã công khai phương án, chúng tôi mong huyện sớm phê duyệt phương án để sớm có mặt bằng để chặn dòng đắp đập lên cao đảm bảo đúng tiến độ công trình và sẽ hoàn thành trong năm 2020. Sau khi chặn dòng sẽ đồng thời hoàn thiện các hạng mục như đập tràn, cống, kênh ”.

Công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú là một trong những dự án quan trọng của tỉnh. Tổng chiều dài của công trình hơn 1,7 km, điểm đầu từ đường Nguyễn Trung Trực (giáp chùa Minh Thành) đến điểm cuối là đường Nguyễn Lương Bằng (khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng). Dự án bao gồm 4 gói thầu. Hiện nay các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu số 3 và số 4.

Ông Lê Tiến Dũng – Phó Giám đốc Công ty Phúc Thịnh Hoàng cũng nói: Về tiến độ thực hiện đến nay, đơn vị đã triển khai đồng bộ, cơ bản đạt khối lượng triển khai, nên những ngày lễ, ngày nghỉ, đơn vị vẫn cho công nhân làm việc bình thường.

Năm 2020, thành phố Pleiku triển khai 25 công trình xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 327 tỷ đồng, trong đó có 10 công trình xây dựng và 15 công trình giao thông. Hiện nay các công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Ông Võ Ngọc Sơn – Phó Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng TP. Pleiku cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, BQL cũng đã cơ bản triển khai tất cả các công trình, hoàn thành đúng kế hoạch đặt ra, khối lượng đến nay đạt trên 20% và giải ngân đạt trên 20% kế hoạch vốn. So với cùng kỳ năm ngoái thì kế hoạch đạt hơn năm 2019. Để đảm bảo tiến độ của năm 2020, chúng tôi đã xây dựng cụ thể chi tiết từng công trình, lên kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, công trình, đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công nêu những khó khăn, vướng mắc để giải quyết kịp thời. Nhờ vậy đến nay các công trình cơ bản vượt kế hoạch đề ra”.

Năm 2020, tổng vốn đầu tư công của tỉnh được giao là trên 3.460 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư giải ngân được thực hiện là hơn 2.841 tỷ đồng. Vừa qua, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh giao ban xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội, vì vậy nếu việc giải ngân vốn đầu tư công thực hiện chậm trễ như thời gian qua sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trong đó liên quan trực tiếp là công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, quan điểm của tỉnh là: Tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo các hoạt động sản xuất cũng như các chương trình lớn, quan trọng phục vụ cho mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, năm cuối nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Hồng Uyên, Huy Toàn

Trả lời