Các dự án đầu tư – Cú hích cho kinh tế Gia Lai

Cập nhật 25/5/2018, 10:05:12

Thông qua các Hội nghị Xúc tiến đầu tư, từ cuối năm 2016 đến nay đã có 129 dự án đầu tư vào tỉnh Gia Lai. Hiện tại đã có 14 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó một số dự án đã mang lại cho nhà đầu tư cũng như địa phương những cơ hội tốt ngay khi bắt đầu vận hành dự án.

Năm nay nông dân trồng mì trên địa bàn huyện Ia Pa và một số huyện lân cận như: Kông Chro, Phú Thiện, Ayun Pa… rất phấn khởi vì không những mì đạt năng suất mà giá cả thu mua cũng cao hơn, bình quân 2.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái gần 800 đồng/kg. Kết quả này là nhờ sự có mặt của Nhà máy Chế biến Tinh bột sắn của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Việt Nam đầu tư tại địa bàn xã Pờ Tó, huyện Ia Pa với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Với công suất thiết kế 200 tấn/ngày, nhà máy đi vào hoạt động đã và đang góp phần vào sự phát triển ổn định cây mì ở khu vực Nam của tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Trung, TGĐ Công ty CP Nông sản thực phẩm Việt Nam nói: “Ia Pa là huyện có diện tích mì lớn nhất, còn lại các huyện lân cận như: Kông Chro, Phú Thiện, Ayun Pa…tất cả nguồn nguyên liệu này đủ để nhà máy hoạt động gấp 3 lần như thế này. Dự kiến nhà máy cũng đã xây dựng sẵn để nâng công suất vào năm 2018 là khả năng lên được 200 tấn/ngày, như vậy nâng gấp đôi công suất hiện nay”.

Theo kế hoạch phải đến cuối năm 2018 Dự án Nhà máy chế biến gỗ cao su của công ty này mới hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đầu năm 2019 mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, dự án đã đi vào vận hành sớm hơn 1 năm so với dự kiến và hiện tại công ty đang tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ những đơn hàng đầu tiên xuất sang Trung Quốc. Qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh Gia Lai.

Ông Vi Nhất Thiệt, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Vạn Phát cho biết: “So với các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có nguồn nguyên liệu gỗ cao su khá dồi dào, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, Gia Lai có nguồn lao động ổn định với mức lương có thể chấp nhận được. Theo kế hoạch dự án phải đến cuối năm mới hoàn thành, tuy nhiên hiện tại chúng tôi đã đi vào sản xuất và đã có những đơn hàng đầu tiên”.

Các dự án hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ là những cú hích quan trọng, thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là cơ sở để Gia Lai tự tin có thể vượt lên top  2 khu vực Tây Nguyên sau Lâm Đồng vào năm 2020.

Ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Hiện nay Gia Lai đang ở top 3. Cái này không dễ nhưng tôi tin tưởng điều này. Vì giá trị hiện nay nông nghiệp hiện nay của chúng ta cây công nghiệp của chúng ta rất mạnh và chúng ta định hình phát triển một cách tương đối nên tôi tin tưởng cuối nhiệm kỳ này chúng ta sẽ phấn đấu lên top 2″.

Ngoài 14 dự án đã đi vào hoạt động, hiện tại trên địa bàn tỉnh có 49 dự án đang triển khai, 66 dự án đang hoàn thành các thủ tục pháp lý với vốn đăng ký gần 30.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu các dự án này sớm đi vào hoạt động sẽ tạo sự bức phá mạnh mẽ cho nền kinh tế của Gia Lai trong thời gian tới.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời