Nghị định số 10 của Chính phủ về kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2020. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đang chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp Luật.

Nghị định số 10/2020 thay thế Nghị định 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô bổ sung thêm các quy định về xây dựng hạ tầng công nghệ và kết nối, chia sẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình, hình ảnh, ghi, lưu trữ lâu dài từ camera trên xe, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch cấp, thu hồi giấy phép lái xe giữa các cơ quan quản lý Nhà nước.
Nhìn chung Nghị định 10/2020 đã tạo khung pháp lý ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực vận tải và đưa ra khuôn khổ pháp lý để siết chặt hơn hoạt động vận tải, tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt là để ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc”, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…
Ông Nguyễn Bá Minh – Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính – Vận tải, Sở GTVT Gia Lai cho biết: “Để triển khai Nghị định số 10/2020 thì về phía Sở GTVT cũng đã có văn bản và tổ chức thông báo đến các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt triển khai. Đồng thời về phía các bến xe, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thì sở cũng đã có chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu và thực hiện các quy định theo điều kiện kinh doanh mới. Để đảm bảo việc triển khai trong thực tế được hiệu quả thì sau khi Nghị định có hiệu lực, Sở GTVT sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị và với Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai để triển khai Nghị định này tại các đơn vị và tăng cương công tác kiểm tra, giám sát.”
Được biết, hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng và taxi trên địa bàn tỉnh đã và đang bổ sung phương tiện đảm bảo chất lượng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị bổ sung như camera giám sát, logo, phù hiệu gắn trên xe cũng như phần mềm tích hợp công nghệ số để giám sát hoạt động của lái xe khi đi trên đường. Với mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ.
Anh Trần Văn Ba – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quang Tiến nói: “Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện theo các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định số 10 mới chuẩn bị có hiệu lực thì công ty cũng đã cho triển khai, tập huấn, quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị, tiếp tục triển khai và duy trì thiết bị giám sát hành trình, cho in ấn logo, phù hiệu xe theo đúng quy định. Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tăng cường cập nhật hệ thống công nghệ thông tin vào điều hành và phục vụ khách hàng bằng các phần mềm tiện ích khác…”
Chị Nguyễn Thị Trang, Đại diện Công ty TNHH MTV Đức Đạt Thành Gia Lai cho biết: “Công ty chúng tôi đã có kế hoạch và cho chuẩn bị triển khai thực hiện NĐ10 từ rất sớm. Công ty chúng tôi có tổng cộng 19 đầu xe khách và tất cả các xe đều đã được công ty cho lắp thiết bị giám sát hành trình, đồng thời từ tháng 10/2019 trên hầu hết các xe đều đã có camera giám sát hoạt động trên xe với 9 camera giám sát trên toàn bộ xe từ cửa lên xuống, khoang hành khách, giám sát lái xe, phụ xe… Qua đó, giúp cho việc giám sát và điều hành xe khá thuận lợi, nâng cao được chất lượng phục vụ khách hàng.”
Với sự triển khai kịp thời của Sở GTVT Gia Lai và sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất của các doanh nghiệp vận tải trong tỉnh, từ nay đến trước ngày 1/4/2020 Nghị định số 10 về kinh doanh vận tải sẽ được triển khai thực hiện và đi vào cuộc sống nhằm siết chặt và nâng cao chất lượng kinh doanh vận tải trong tỉnh đáp ứng nhu cầu của người dân./.
Xuân Huy, Phi Long