Các doanh nghiệp vận tải tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để ổn định hoạt động

Cập nhật 01/5/2020, 07:05:19

Thời gian qua, ngành vận tải tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp vận tải hành khách ở tỉnh đã tạm dừng hoạt động, cắt giảm mọi chi phí vận hành, dẫn đến hàng trăm lao động không có việc làm, giảm thu nhập. Để hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải sau thời gian tạm dừng hoạt động, ngành vận tải tỉnh cùng các đơn vị ngân hàng, thuế, BHXH…đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp, cơ chế hỗ trợ để hạn chế phần nào khó khăn cho doanh nghiệp để ổn định hoạt động.

Theo đó, các đơn vị như Ngân hàng, Thuế, BHXH… đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; yêu cầu các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tập trung rà soát mức độ thiệt hại của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra; nhanh chóng đưa ra các giải pháp hỗ trợ, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp. Đồng thời, đưa ra các gói ưu đãi lãi suất cho vay, giảm lãi suất, gia hạn thêm thời gian trả nợ gốc, giảm và gia hạn thời hạn nộp thuế, giãn cách thời gian đóng bảo hiểm… phần nào tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các doanh nghiệp sau quãng thời gian tạm dừng hoạt động. Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh cũng cho biết, hiện nay các doanh nghiệp vận tải hành khách hết sức vui mừng và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ kịp thời.

Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Gia Lai cho biết:  “Hiện nay các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Chính phủ như là lãi suất cũng đã được giảm 0,1%/năm, thuế thì được giãn tới tháng 6 mới phải đóng, BHXH cho người lao động cũng được giãn tới cuối năm, 3 vấn đề cốt lõi này đã giúp cho doanh nghiệp có được nguồn vốn nhất định. Tin chắc rằng với 3 hỗ trợ đó các doanh nghiệp vận tải sẽ vượt khó, vượt qua thời điểm này”.

Trong thời gian tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ thì nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm các chi phí không cần thiết trong giai đoạn này nhằm khắc phục khó khăn trước mắt và để giữ chân người lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn sử dụng một phần kinh phí từ quỹ công đoàn, lợi nhuận của công ty hỗ trợ lương cho người lao động trong khi chờ được hoạt động 100% trở lại.

Bà Trần Thị Ánh – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai cho biết: “ “Doanh nghiệp cũng đã tích cực tiết giảm những hoạt động không cần thiết để góp phần vào việc duy trì, đảm bảo việc hoạt động trong thời gian tới. Đối với cán bộ quản lý thì chúng tôi ưu tiên cho những cán bộ làm việc trực tiếp, còn đối với những cán bộ làm việc gián tiếp có thể làm việc 50% tại công ty và 50% làm việc online tại nhà, đây là giải pháp mà để giảm 1 phần chi phí để mà hỗ trợ cho công tác kinh doanh và hỗ trợ cho anh em, người lao động làm việc trực tiếp.”

Việc chủ động của các doanh nghiệp cùng với sự đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn của ngành chức năng đã giúp các doanh nghiệp vận tải vững tâm hơn trong việc tái khởi động, ổn định việc kinh doanh, vượt qua khó khăn trước những tác động do dịch bệnh COVID-19 gây ra./.

Xuân Huy, Huy Toàn

Trả lời